Trộm tài sản của bạn rồi tạo hiện trường giả trốn tội

Ngày 4-9, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Đồng Xoài đã khởi tố vụ án đối với Bùi Văn Phúc (sinh năm 1991, ngụ xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, An Giang) về hành vi trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Cụ thể, ngày 25-8, Phúc đến chơi và ngủ lại ở phòng trọ của Nguyễn Thị Duyên (sinh năm 1998, ngụ huyện Cầu Ngang, Trà Vinh; tạm trú phường Tân Xuân, thị xã Đồng Xoài). Ở cùng phòng trọ với Duyên còn có 2 người bạn là Hồ Thị Cẩm Thu (sinh năm 1996) và Nguyễn Thị Mai (sinh năm 1995).

Chiều 1-9, mọi người trong phòng đi vắng nên Phúc đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Phúc biết Duyên đã gửi chìa khóa phòng cho bà Bùi Thị Hỏi (sinh năm 1967, phòng trọ bên cạnh) nên đối tượng đã tìm gặp bà Hỏi. Do thấy Phúc nhiều lần ngủ lại phòng Duyên nên bà Hỏi không nghi ngờ gì.

Sau khi vào phòng, Phúc lục túi xách của Thu trộm điện thoại Iphone và 6.000.000 đồng rồi lục túi xách của Mai lấy 2.100.000 đồng. Ước tính, tổng giá trị tài sản Phúc lấy đi hơn 10 triệu đồng.

Để tránh bị nghi ngờ, Phúc xáo trộn đồ vật trong phòng và đập kính cửa sổ tạo hiện trường giả rồi bỏ đi. Khoảng 23 giờ cùng ngày, Duyên, Thu và Mai đi làm về phát hiện bị mất tài sản nên đã báo vụ việc đến cơ quan công an.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra, khoanh vùng đối tượng. Đến chiều 3-9, Phúc bị bắt đưa về trụ sở công an. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Trâm (Pháp luật TPHCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN