Trộm chó bị đánh chết ở Quảng Ninh: Kẻ trộm chuyên nghiệp

Đó là nhận định của chính quyền 2 xã Hồng Phong và Nguyễn Huệ (Đông Triều, Quảng Ninh) với Dân Việt về lý lịch 2 kẻ bắt trộm chó bị dân đánh là Trần Văn Kha (đã chết) và Bùi Đình Đăng (đang bị thương nặng).

Ông Phạm Duy Khiêm - Chủ tịch UBND xã An Sinh, huyện Đông Triều (Quảng Ninh) cho biết: Trong năm vừa qua xã An Sinh chỉ xảy ra vài vụ trộm cắp vặt tài sản nhưng bắt trộm chó, mèo thì xảy ra thường xuyên. Báo cáo của công an xã An Sinh cho hay, trong năm 2014 có đến hơn chục vụ trộm chó, mèo.

Trộm chó bị đánh chết ở Quảng Ninh: Kẻ trộm chuyên nghiệp - 1

Người dân Nguyễn Huệ cảm thấy lo sợ trước nạn trộm chó hoành hành (ảnh X.Q)  

Hình thức trộm hay dùng thòng lọng và tung bả khắp nới để bắt chó và mèo. Bị mất trộm chó thường xuyên nên người dân ở trong xã rất bực tức. Nhiều người trong các khu dân cư đã tự họp nhau lại để rình bắt trộm. Vụ việc xảy ra trong đêm hôm qua (2.1) khi có hàng chục người đuổi bắt, đánh chết và bị thương 2 kẻ trộm chó, mèo cũng xuất phát từ việc người dân quá phẫn nộ.

Qua tìm hiểu được biết, kẻ trộm chó bị đánh chết là Trần Văn Kha (SN 1980) có hoàn cảnh gia đình rất phức tạp. Từ lúc bé bố của Kha đã bỏ 2 mẹ con đi theo người khác. Sau đó, Kha được mẹ đưa theo sang Trung Quốc làm ăn. Khi trở về ở cùng với ông ngoại đã ngoài 80 ở xã Hồng Phong (huyện Đông Triều), Kha mang theo trên người dấu búa của người từng bị tù ở Trung Quốc.

Vị Trưởng công xã Hồng Phong cho biết: Dù Hồng Phong là mảnh đất chật người đông, nhà nào cũng xây kín cửa cao tường nên các đối tượng câu trộm chó khó làm ăn nhưng trong năm vừa rồi cả xã cũng có đến cả chục vụ mất chó vì bị kẻ gian câu trộm.

Đối tượng Bùi Đình Đăng (Đăng “Nguyễn Huệ”, SN 1970) cũng được nhiều người ở huyện Đông Triều biết đến với “thành tích” trộm chó chuyên nghiệp và liều lĩnh. Đăng đã gây ra nhiều vụ trộm chó ở xã Nguyễn Huệ- chính nơi gia đình mình đang sống. Đăng từng đi ăn trộm chó ở xã Thủy An và bị dân bắt quả tang, đánh cho thừa sống thiếu chết. Sau những lần đó, Đăng không tu tỉnh mà trở nên bạo gan và khôn ranh hơn khi trang bị súng để tiếp tục hành nghề trộm chó.

Trộm chó bị đánh chết ở Quảng Ninh: Kẻ trộm chuyên nghiệp - 2

Giấy chuyển viện của Bùi Đình Đăng 

Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, trong vụ trộm chó ở xã An Sinh đêm (2.1), trên đường chạy trốn, Kha và Đăng đã sử dụng súng bắn đạn ghém bắn những người truy đuổi. Nhưng súng không nổ, sau đó cả hai mới bị người dân bắt giữ.

Bùi Đình Đăng có người anh trai là H từng đi ăn trộm chó và bị người dân vây đánh ở xã Việt Dân- huyện Đông Triều năm 2013. Trong vụ đó, một đối tượng đi cùng H bị đánh chết, còn H. bị thương nặng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Anh Tuấn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN