Trộm 40 ĐTDĐ bán lấy tiền chuộc xe máy

Mang xe cậu ruột đi cầm để lấy tiền ăn chơi, đến hạn không có tiền chuộc, Trương Tuấn Anh (SN 1993, ở Quảng Bình) lẻn vào cửa hàng điện thoại “khoắng” 40 điện thoại di động để bán lấy tiền chuộc xe.

Ngày 14-7, Thượng tá Đặng Văn Hoành, Trưởng Công an huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện này vừa ra lệnh bắt khẩn cấp Trương Tuấn Anh (còn gọi là Bờm Huế, trú xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch) để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Trộm 40 ĐTDĐ bán lấy tiền chuộc xe máy - 1

Tuấn Anh bị bắt giữ vì trộm cắp 40 điện thoại di động trị giá hơn 130 triệu đồng.

Thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ sáng ngày 7-7, Tuấn Anh đến cửa hàng điện thoại Bảo Ngọc (thôn Thanh Khê, xã Thanh Trạch) do anh Vũ Hoàng Huy làm chủ tiệm, phát hiện cửa tiệm khoá ngoài, Tuấn Anh đã trèo lên mái nhà gỡ một tấm tôn rồi nhảy xuống “khoắng” 40 điện thoại di động Smatphone trị giá hơn 130 triệu đồng.

Trộm 40 ĐTDĐ bán lấy tiền chuộc xe máy - 2

Tang vật vụ án

Tại cơ quan điều tra, Tuấn Anh khai nhận do thiếu tiền nên đã mang xe cậu ruột của mình đi cầm cố lấy tiền tiêu xài, đến hạn mà Tuấn Anh không có tiền để chuộc ra nên đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Phúc (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN