Trinh sát vây bắt kẻ mang 1kg ma túy đi chơi với bồ nhí

Nguyễn Văn Thủy vừa đi xe máy chở bồ nhí đến đầu một con ngõ nhỏ ở Hải Phòng thì lập tức các mũi trinh sát, ập tới bắt giữ cùng 3 bánh heroin có tổng trọng lượng hơn 1 kg mà hắn để ở yếm trước xe.

Ngày 7-7, Công an quận Lê Chân (TP Hải Phòng) cho biết vừa phát hiện triệt phá đường dây ma túy lớn từ Sơn La về Hải Phòng tiêu thụ với số lượng lớn.

Lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng chính trong đường dây này là Nguyễn Văn Thủy (SN 1973, ngụ tại xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội), thu giữ tang vật gồm 3 bánh heroin, 88 viên hồng phiến; 1 khẩu súng hơi cùng 552 viên đạn chì; 400 USD và 12.100.000 đồng.

Theo tài liệu điều tra, gần đây trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Lê Chân phát hiện Nguyễn Văn Thủy thường xuất hiện tại đất Cảng bàn bạc, làm ăn với một số đối tượng có biểu hiện hoạt động về ma túy.

Tập trung tìm hiểu về đối tượng này, trinh sát phát hiện Thủy nằm trong một đường dây ma túy lớn liên tỉnh chuyên đưa “hàng” từ Tây Bắc về Hà Nội, Hà Dương, Hải Phòng tiêu thụ. Đặc biệt, đối tượng này đang nằm trong “tầm ngắm” của công an địa phương về hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.

Căn cứ các tài liệu đã thu thập được, Công an quận Lê Chân đã xác lập chuyên án 814M để đấu tranh triệt xóa đường dây ma túy của Nguyễn Văn Thủy cùng đồng bọn.

Trinh sát vây bắt kẻ mang 1kg ma túy đi chơi với bồ nhí - 1

3 bánh heroin lực lượng công an thu giữ trên chiếc xe máy mà Nguyễn Văn Thủy đang chở bồ nhí

Sau nhiều ngày bí mật theo dõi, ngày 5-7, phát hiện Thủy đưa ma túy xuống Hải Phòng để giao cho đối tượng trong đường dây, Ban chuyên án quyết định “cất vó”. Chiều cùng ngày, Thủy đi xe Airblade chở bồ nhí là Phạm Thị Nết (SN 1951, Hải Dương) xuất hiện tại đầu một con ngõ nhỏ trên đại lộ Tôn Đức Thắng thuộc địa bàn xã An Đồng, huyện An Dương (Hải Phòng) thì lập tức các mũi trinh sát, có sự phối hợp của CSGT, đã thực hiện kế hoạch bắt giữ Nguyễn Văn Thủy.

Tang vật thu được ở yếm trước xe của Nguyễn Văn Thủy gồm 3 bánh heroin có trọng lượng 1,09 kg.

Sau khi bắt giữ Nguyễn Văn Thủy, Ban chuyên án kết hợp với các Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hải Phòng và Công tỉnh Hải Dương, khám xét nơi ở của đối tượng này tại thôn Vũ Xá, xã Ngô Quyền, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Kết quả thu tiếp 88 viên hồng phiến; 1 khẩu súng hơi loại 9 kg cùng 552 viên đạn chì; 400 USD và 12.100.000đ.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Thủy đã khai nhận toàn bộ hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí. Riêng Phạm Thị Nết, theo lời khai ban đầu là được Thủy rủ xuống Hải Phòng thăm thân, không biết người tình vận chuyển ma túy.

Hiện Công an quận Lê Chân đang điều tra làm rõ những đối tượng liên quan trong đường dây ma túy của Nguyễn Văn Thủy.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trọng Đức (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN