Trinh sát nổ súng, bắt gọn 2 tên cướp ở Sài Gòn

Thấy hai tên cướp tháo chạy bạt mạng, tổ trinh sát buộc phải nổ súng bắt gọn và giải về trụ sở công an lấy lời khai.

Ngày 27/11, Công an quận 1, TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự Trần Ngọc Cường (SN 1976) để điều tra làm rõ hành vi “Cướp giật tài sản”.

Trước đó, khoảng 19h15 đêm 26/11, tổ cảnh sát hình sự đặc nhiệm Công an quận 1 đang làm nhiệm vụ tuần tra trên địa bàn thì phát hiện Cường điều khiến xe máy chở Trần Trọng Long (SN 2000, cùng ngụ quận 4) lảng vảng quanh trung tâm quận 1 nên âm thầm bám theo.

Trinh sát nổ súng, bắt gọn 2 tên cướp ở Sài Gòn - 1

Đối tượng Trần Ngọc Cường được tổ trinh sát đưa vào bệnh viện băng bó vết thương

Đến trước bến xe buýt Sài Gòn (phường Nguyễn Thái Bình, quận 1) cả hai thấy anh T.P.N (quốc tịch Mỹ) cùng hai người bạn đang đi bộ qua đường nên áp sát xe cướp chiếc iPhone 6 bỏ chạy. Đang phục kích gần đó, tổ trinh sát dùng xe công vụ đuổi theo.

Qua nhiều tuyến đường, thấy hai đối tượng chạy xe với tốc độ kinh hoàng nguy hiểm cho người đi đường nên tổ trinh sát nổ 3 phát súng chỉ thiên cảnh cáo.

Đến gần giao lộ Cakmette (quận 1) khi bị ép vào lề đường, hai đối tượng dùng chân đạp ngã xe trinh sát rồi tiếp tục tháo chạy. Lúc này, một trinh sát buộc phải nổ súng bắn vào lốp xe của đối tượng nhưng không may trúng chân trái Cường và dính vào mông Long.

Tổ trinh sát nhanh chóng chuyển hai đối tượng vào bệnh viện băng bỏ vết thương và giải về trụ sở công an lấy lời khai. Khám xét trong người đối tượng, công an thu giữ 1 ĐTDĐ iPhone 6 trị giá khoảng 20 triệu đồng và 1.5 triệu đồng bỏ trong ốp điện thoại.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mỹ Linh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN