Triệt xóa ổ nhóm sắm ô tô để đi câu trộm chó

Sự kiện: Tin pháp luật

Đầu tư hàng trăm triệu mua ô tô với mục đích đi câu trộm chó tuy nhiên các đối tượng trên vẫn bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ

Sáng ngày 5-11, Công an huyện Cẩm Xuyên ( Hà Tĩnh) cho biết vừa ra quyết khởi tố các bị can gồm: Nguyễn Văn Ca (26 tuổi, trú tại xã Cẩm Mỹ); Đặng Xuân Trung (29 tuổi, trú tại thị trấn Cẩm Xuyên); Phan Văn Tâm (34 tuổi, trú tại xã Cẩm Mỹ). 

Cả 3 đối tượng này phạm tội “Trộm cắp tài sản” và Dương Văn Huề (trú tại xã Cẩm Quan) phạm tội “Tiêu thụ tài do người khác phạm tội mà có”.

Triệt xóa ổ nhóm sắm ô tô để đi câu trộm chó - 1

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Trước đó, khoảng 1h ngày 9-9-1017, lực lượng Công an huyện Cẩm Xuyên trong lúc tuần tra kiểm soát ANTT phát hiện 2 đối tượng khả nghi đang có hành vi bán chó được cho 1 đối tượng. Phát hiện lực lượng công an, các đối tượng nhanh chóng tẩu thoát.

Kiểm tra tại hiện trường, Công an huyện Cẩm Xuyên phát hiện một xe ô tô 7 chỗ, 3 thanh kiếm, hai súng bắn điện và 20 con chó mà bọn chúng vừa câu trộm được. Cùng với đó là hai tủ lạnh chứa đầy thịt chó đã qua sơ chế.

Triệt xóa ổ nhóm sắm ô tô để đi câu trộm chó - 2

Chiếc xe ô tô dùng để trộm chó.

Được sự vận động của lực lượng công an, sau khoảng 1 tháng, các đối tượng liên quan đã ra đầu thú.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận là đã đầu tư mua ô tô để đi câu trộm chó suốt 3 năm qua ở nhiều tỉnh, thành khác nhau.

Truy tìm kẻ tung tin thanh niên trộm chó bị đánh chết

Công an Bắc Giang đang truy tìm đối tượng bịa đặt, đăng tải lên mạng thông tin một thanh niên trộm chó bị người dân...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Văn Ngọc (Công an nhân dân)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN