Triệt phá ổ lừa đảo bán tăm từ thiện tại bến xe Mỹ Đình

Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội) vừa triệt phá một ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức bán tăm từ thiện tại khu vực bến xe Mỹ Đình. Đã có bốn đối tượng trong ổ nhóm này bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, ổ nhóm lừa đảo này do Phạm Thị Hoa (SN 1985, trú tại xã Hồng Sơn, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) cầm đầu. Ngoài ra còn có ba đối tượng khác là Phạm Thị Thu (SN 1992), Phạm Thị Phương (SN 1996) và Nguyễn Thị Hà (SN 1984), cùng trú tại xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội. Hoa trực tiếp đi mua tăm tre và bao nilon tại chợ Đồng Xuân đem về chia thành nhiều gói nhỏ và thiết kế nhãn mác “Tăm từ thiện” đem đi phô tô màu cho vào các gói tăm rồi chia cho những đối tượng còn lại đem đến cổng bến xe Mỹ Đình bán.

Triệt phá ổ lừa đảo bán tăm từ thiện tại bến xe Mỹ Đình - 1

  Các đối tượng lừa đảo tại cơ quan công an

Dưới sự chỉ đạo của Hoa, các đối tượng chia làm hai nhóm, trong đó hai đối tượng có nhiệm vụ chào bán tăm, các đối tượng còn lại lượn lờ xung quanh, nếu ai không chịu mua chúng sẽ lập tức gây sự bằng cách chửi bới, hăm dọa, thậm chí hành hung tại chỗ. Mỗi gói tăm chúng bán với giá từ 30 – 50 ngàn đồng (được thu dưới dạng ủng hộ từ thiện, ghi danh sách vào sổ). Gặp trường hợp “mồi ngon”, chúng có thể bắt ép mua tăm với giá lên tới 100 ngàn đồng/gói.

Sau khi nhận được tin báo về tình trạng một số đối tượng lơi dụng việc bán tăm từ thiện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại khu vực bến xe Mỹ Đình, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Công an quận Nam Từ Liêm và các đơn vị trực thuộc lập tức vào cuộc truy quét.  Vào lúc 12h ngày 16/1, Tổ công tác của Đội Cảnh sát Hình sự - Công an quận Nam Từ Liêm đã bắt quả tang các đối tượng Hoa, Thu, Phương  và Hà  khi chúng đang lừa đảo bán tăm cho hành khách đến bến xe Mỹ Đình. Kiểm tra tại chỗ, Tổ công tác thu giữ gần 1.000 gói tăm gắn nhãn mác “Tăm từ thiện” và nhiều giấy tờ ghi danh sách những nạn nhân “ủng hộ” từ thiện cho chúng.

Triệt phá ổ lừa đảo bán tăm từ thiện tại bến xe Mỹ Đình - 2

  Tang vật thu được từ các đối tượng

Tại cơ quan công an, đối tượng Hoa khai nhận, trừ chi phí mua tăm, túi nilon và in nhãn mác “Tăm từ thiện”, mỗi ngày chúng thu được từ 200 – 500 ngàn đồng từ việc lừa đảo bán tăm. Số tiền này các đối tượng chia nhau tiêu xài chứ không hề ủng hộ cho bất cứ địa chỉ từ thiện nào.

Vụ việc đang được Công an quận Nam Từ Liêm tiếp tục điều tra, làm rõ.

Video: Triệt phá ổ lừa đảo bán tăm từ thiện tại bến xe Mỹ Đình (Nguồn: ANTV)

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Quý (Giao thông vận tải)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN