Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy bằng xe khách

Để qua mắt công an, các đối tượng bỏ ma túy tổng hợp vào xe đồ chơi trẻ em rồi gửi xe khách vận chuyển từ Bắc vào Nam.

Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy bằng xe khách - 1

Đối tượng Cường

Ngày 1.10, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM cho biết vừa triệt phá đường dây vận chuyển ma túy tổng hợp từ các tỉnh miền Bắc vào Sài Gòn tiêu thụ. Hiện công an đang tạm giữ 2 đối tượng Nguyễn Quốc Cường (29 tuổi, quê Bến Tre) và Lê Thanh Khiết (26 tuổi, quê Bạc Liêu) để điều tra, làm rõ hành vi buôn bán ma túy.

Theo cơ quan công an, từ giữa năm 2016, trinh sát phát hiện một nhóm người từ Bình Dương qua địa bàn Thủ Đức bán ma túy cho các con nghiện nên âm thầm theo dõi. Quá trình điều tra, trinh sát Đội CSĐT Công an quận Thủ Đức xác định đối tượng chủ chốt trong đường dây này là Cường.

“Dù Cường không có nghề nghiệp ổn định nhưng sống với vợ và con ở một chung cư hạng sang trên địa bàn thị xã Thuận An và sử dụng “siêu xe” BMW. Dù chỉ có một đứa con nhưng chỉ vài ngày Cường lại mang về nhà cho con xe đồ chơi điện đủ màu sắc mỗi chiếc có giá từ 1-3 triệu đồng. Xác định ma túy có thể được vận chuyển bằng hình thức bỏ vào xe đồ chơi nên công an theo dõi nhất cử nhất động của Cường”, đại diện cán bộ điều tra thông tin.

Trưa 27.9, Cường chạy xe ra khỏi nhà nên lực lượng trinh sát âm thầm theo dõi, khi đến Quốc lộ 13 (phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức), Cường dừng xe thì một thanh niên lạ mặt xuất hiện. Lúc này, Cường nhét một bịch nilon vào túi người thanh niên thì bị trinh sát ập đến bắt giữ. Qua giám định, bịch nilon chứa chất ma túy đá có trọng lượng gần 50gram. Khám xét nhà Cường, công an thu giữ cân tiểu ly, 17 viên đạn, hàng chục chiếc xe đồ chơi điện dành cho trẻ em và ô tô BMW. Từ lời khai của Cường, công an bắt giữ đối tượng Lê Thanh Khiết.

Tại cơ quan công an, cả hai khai nhận mua ma túy của một phụ nữ ở tỉnh Lạng Sơn với giá 32 triệu đồng/gram. Để qua mắt công an, đầu mối ở Lạng Sơn cho ma túy tổng hợp vào xe đồ chơi trẻ em gửi xe khách vào TP.HCM sau khi đã nhận được 30% tiền đặt cọc của Cường. Khi nhận 70% tiền còn lại, người phụ nữ sẽ báo cho Cường biết xe nào chở ma túy để đến nhận hàng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN