Triệt phá đường dây ma túy trang bị vũ khí nguy hiểm

Năm đối tượng mua bán trái phép ma túy qua cảng hàng không đã bị bắt cùng tang vật là ma túy “đá”, 9 khẩu súng, đạn, công cụ hỗ trợ.

Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (C45) Bộ Công an phối hợp cùng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP Hải Phòng vừa triệt phá đường dây ma túy đặc biệt nguy hiểm, bắt 5 đối tượng cùng nhiều tang vật.

Trước đó, trinh sát C45 Bộ Công an nhận được thông tin Trần Hoàng Nhật (SN 1976, ngụ quận 4, TP HCM) và Nguyễn Hoàng Hải (SN 1970, ngụ quận Lê Chân, TP Hải Phòng) đang chuẩn bị vận chuyển lượng lớn ma túy vào TP HCM qua Cảng Hàng không Cát Bi, Hải Phòng. Thời điểm đó, Nhật thuê phòng nghỉ tại khách sạn Hùng Cường, còn Hải thuê khách sạn New 2 làm nơi trú ngụ.

Triệt phá đường dây ma túy trang bị vũ khí nguy hiểm - 1

Tang vật của vụ án

Những thông tin nhận được không có cơ sở để định dạng và nắm nội dung hoạt động cụ thể của đối tượng; trong khi yêu cầu đặt ra là phải lập tức bắt giữ, nếu không, bọn tội phạm sẽ thực hiện xong việc mua bán ma túy và xóa dấu vết. Với quyết tâm cao, C45 cùng PC45 và các lực lượng nghiệp vụ khác dựng chân dung đối tượng, định hình toàn bộ kế hoạch vận chuyển ma túy của đường dây tội phạm này.

Đến 16 giờ ngày 21-10, đối chiếu đặc điểm nhận dạng, trinh sát xác định đối tượng vừa rời khách sạn Hùng Cường đến một địa chỉ trên đường Văn Cao (quận Ngô Quyền) rồi đi thẳng ra Cảng Hàng không Cát Bi chính là Trần Hoàng Nhật. Các mũi trinh sát âm thầm bám sát Nhật suốt hành trình từ khách sạn đến nhà đồng bọn và trên máy bay.

Đúng 19 giờ cùng ngày, khi máy bay vừa hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, tất cả các mũi trinh sát được lệnh tấn công. Nhật bị bắt bất ngờ, không kịp trở tay.

Sau đó ít phút, PC45 Công an TP Hải Phòng đã đồng loạt thực hiện lệnh bắt, khám xét các đối tượng trong đường dây. Tại nhà của Lê Thị Hương (SN 1974, ngụ đường Văn Cao, quận Ngô Quyền, Hải Phòng), lực lượng điều tra đã thu 2 gói ma túy “đá” (Methamphetamine). Tại nơi ở của Nguyễn Hoàng Hải, trinh sát thu 3 gói ma túy “đá”, 1 khẩu súng K59, 1 súng bắn bi, 2 súng Colt quay, 1 súng tự chế, 1 súng bắn đạn cao su cùng nhiều đạn các loại.

Đấu tranh khai thác, Hải khai nhận đã nhập ma túy của Vũ Hữu Quý (SN 1981, ngụ quận Kiến An, Hải Phòng). Lệnh bắt Quý lập tức được thi hành. Khám xét nơi ở của y, công an thu được 0,5 kg ma túy, 1 khẩu súng K59, 2 súng tự chế, 1 lựu đạn, nhiều đạn, dao và kiếm.  Đến 22 giờ cùng ngày, công an tiếp tục bắt Tạ Thị Khánh Mỹ. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trọng Đức (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN