Triệt phá đường dây ma túy lớn nhất Đông Nam Á

Sự kiện: Hành trình phá án

Năm 2008, chuyên án 408P do công an tỉnh Quảng Ninh xác lập đã hé lộ một đường dây vận chuyển cần sa với số lượng cực lớn, trung chuyển qua Việt Nam do một tổ chức tội phạm quốc tế điều hành.

Cuối tháng 3/2008, thông qua hoạt động trinh sát, phòng CSĐT Tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện một tổ chức tội phạm ma túy xuyên quốc gia đã lợi dụng việc tạm nhập tái xuất hàng hóa để vận chuyển ma túy bằng đường biển vào Việt Nam sau đó đưa sang Trung Quốc.

Sau khi thực hiện các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an Quảng Ninh bước đầu đã xác định, có một thành viên của băng đảng tội phạm ở Hồng Kông gọi điệnvào trong nước, thuê công ty xuất nhập khẩu để làm thủ tục tạm nhập vào Việt Nam, tái xuất sang Trung Quốc một lô hàng gồm 2 containe quần bò và thảm len trùi chân có nguồn gốc từ Pakistan.

Qua tìm hiểu, lực lượng công an nhận thấy trong thương vụ này có rất nhiều hạt sạn, nhiều bất minh về xuất sứ, nguồn gốc và hoàn toàn trái với quy luật thương mại. Bởi lẽ, Pakistan không phải là nước chuyên sản xuất và xuất khẩu quần áo may sẵn. Hơn nữa số hàng này lại được chuyển đến nước có kim ngạch xuất khẩu hàng hóa may mặc lớn nhất thế giới.

Tổng hợp những thông tin thu thập được, lực lượng công an đặt ra nghi vấn, một tổ chức tội phạm quốc tế gồm nhiều đối tượng là người Hồng Kông, Trung Quốc hoạt động xuyên quốc gia với thủ đoạn lợi dụng việc tạm nhập, tái xuất hàng hóa để vận chuyển ma túy hoặc hàng cấm với số lượng lớn vào Việt Nam và trung chuyển sang nước thứ 3.

Phần 1: Thương vụ bất thường

Phần 2: Ổ nhóm buôn ma túy xuyên quốc gia lộ diện

Phần cuối: Bản án nghiêm khắc

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo ANTV
Hành trình phá án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN