Triệt phá đường dây làm giả hàng ngàn con dấu

Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ 4 đối tượng thuộc đường dây chuyên làm bằng cấp, chứng chỉ giả. Cơ quan công an cũng đã thu giữ khoảng 5.800 con dấu và nhiều tang vật liên quan.

Ngày 26-1, nguồn tin từ Công an tỉnh Bình Dương cho biết, sau thời gian dài đeo bám, các phòng nghiệp vụ công an tỉnh Bình Dương cùng công an thị xã Dĩ An của tỉnh này vừa triệt phá thành công đường dây làm bằng cấp, chứng chỉ giả quy mô lớn.

Triệt phá đường dây làm giả hàng ngàn con dấu - 1

Qua khám xét, cơ quan công an thu giữ 5.800 con dấu các loại và nhiều tang vật, phương tiện dụng cụ làm giả các loại giấy tờ (Ảnh minh họa)

Thông tin ban đầu, sau chuỗi thời gian dài tìm hiểu, trinh sát của công an thị Dĩ An và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Bình Dương xác định có một băng nhóm chuyên sản xuất bằng cấp, chứng chỉ giả với quy mô cực lớn đang hoạt động ở khu vực Dĩ An, giáp ranh với TPHCM.

Băng nhóm này có thể làm giả hàng loạt bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, các loại giấy phép lái xe. Người có nhu cầu mua bằng cấp, chứng chỉ trên chỉ phải trả từ 200 ngàn đồng đến 1 triệu là có ngay một văn bằng, chứng chỉ.

Sau khi nghiên cứu quy luật hoạt động của băng nhóm này, cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp 4 đối tượng Nguyễn Hồng Văn (SN 1975); Lê Bá Tòng, (SN 1970) cùng có HKTT tại thị xã Dĩ An, Bình Dương; Vũ Đức Hải (SN 1975, HKTT tại Thanh Hóa) và Mã Thanh Vân, (SN 1978, HKTT tại Bến Tre). Cả 4 đối tượng trên cùng tạm trú tại TP. HCM.

Qua khám xét, cơ quan công an thu giữ 5.800 con dấu các loại và nhiều tang vật, phương tiện dụng cụ làm giả các loại giấy tờ.

Đại tá Nguyễn Hoàng Thao, Phó giám đốc Công an tỉnh, thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thưởng nóng cho 6 đơn vị có thành tích xuất sắc trong chuyên án triệt phá đường dây làm giả con dấu cơ quan, tổ chức này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cát Tường ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN