Triệt phá đường dây bán dâm qua mạng xã hội ở Đà Nẵng

Để thực hiện hành vi bán dâm, các cô gái đã thuê người chụp ảnh rồi đăng lên các trang mạng xã hội để tìm khách.

Ngày 2-8, Công an quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng cho biết vừa triệt phá một đường dây chứa mại dâm, môi giới mại dâm tại một nhà nghỉ trên địa bàn quận.

Triệt phá đường dây bán dâm qua mạng xã hội ở Đà Nẵng - 1

Các đối tượng sử dụng vi tính để vào mạng xã hội môi giới bán dâm

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ đầu 2017, lực lượng cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Khê phát hiện nhà nghỉ Thanh Thảo có nhiều biểu hiện nghi vấn hoạt động mại dâm. Cụ thể, lực lượng công an phát hiện khách nam thường đi một mình ra vào nhiều và chỉ trong khoảng 30 đến 1 giờ là ra.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định được đối tượng quản lý lễ tân tại nhà nghỉ này là Lê Thị Lan, từng có tiền án về hành vi chứa mại dâm. Đồng thời trinh sát cũng xác định nhiều cô gái có biểu hiện nghi vấn mại dâm ra vào nhà nghỉ, thậm chí thuê lưu trú dài ngày tại nhà nghỉ này.

Các trinh sát đã tìm hiểu các thông tin cá nhân một số cô gái qua các trang mạng xã hội Facebook, zalo, trên trang Gái gọi Đà Nẵng, Hội tìm phi công, máy bay Đà Nẵng, Hội gái rau Đà Nẵng city và phát hiện các nội dung đăng tải các hình ảnh nhạy cảm của các cô gái để giới thiệu tìm khách mua dâm, nêu rõ giá mua dâm, cách thức liên hệ, thậm chí giới thiệu địa điểm mua dâm, giá phòng nhà nghỉ Thanh Thảo.

Ngày 30-7, Công an quận Thanh Khê tiến hành kiểm tra đột xuất nhà nghỉ Thanh Thảo do bà Đỗ Thị Thúy Mai (SN 1966, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) làm chủ và Lê Thị Lan (SN 1968, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) làm quản lý.

Tại đây, công an quận Thanh Khê phát hiện và bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang mua bán dâm tại phòng 204 và 402.

Các gái bán dâm là Phạm Thị Hần (SN 1989, ngụ tỉnh Quảng Ngãi) và Vũ Thị Sơn Trang (SN 1994, ngụ tỉnh Gia Lai) đang bán dâm cho N.M.T (SN 1992), L.V.M (SN 1989, cùng ngụ tỉnh Thừa Thiên Huế).

Triệt phá đường dây bán dâm qua mạng xã hội ở Đà Nẵng - 2

Cao Thanh Vi, thường lên mạng xã hội môi giới bán dâm

Ngoài ra, tại phòng 401 nhà nghỉ Thanh Thảo còn phát hiện Cao Thanh Vi (SN 1993 ngụ tỉnh Quảng Ngãi), Ngô Hồng Lê (SN 1991, ngụ Đà Nẵng), Phạm Thị Sâm (SN 1990, ngụ Quảng Ngãi) đang sử dụng máy tình xách tay, điện thoại di động lên mạng môi giới mua bán dâm cho Phạm Thị Hần và Phạm Thị Sâm.

Triệt phá đường dây bán dâm qua mạng xã hội ở Đà Nẵng - 3

Ngô Hồng Lê, thường lên mạng xã hội môi giới bán dâm

Làm việc tại cơ quan điều tra, các cô gái bán dâm khai đến nhà nghỉ này thuê phòng lưu trú dài ngày để hoạt động mại dâm dưới sự môi giới của quản lý Lan. Bà Lan thu của mỗi khách mua dâm 400.000-500.000 đồng một lượt. Trong đó tiền phòng 70.000 đồng, gái bán dâm nhận 300.000 đồng, số còn lại bà Lan hưởng.

Các cô gái bán dâm khai để tìm khách mua dâm đã thuê Cao Thanh Vi và Ngô Hồng Lê chụp ảnh, đăng quảng cáo bán dâm lên các trang facebook, Zalo như Gái gọi Đà Nẵng, Hội tìm phi công, máy bay Đà Nẵng…

Đường dây bán dâm chào hàng tận nơi, giao hàng tận phòng ở SG

Các cô gái bán dâm được chở lòng vòng tìm khách, sau khi thỏa thuận giá sẽ được chở đến khách sạn phục vụ khách.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo B.Vân (Người lao động)
Tệ nạn mại dâm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN