Tranh chấp đất đai, cháu ném vỡ đầu chú

Sự kiện: Tin pháp luật

Khi xảy ra mâu thuẫn tranh chấp, ông Hàng không hề gây hấn gì mà chỉ đứng cầm điện thoại chụp ảnh.

Ngày 3/11, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án “Cố ý gây thương tích” đối với bị cáo Lê Văn Thanh (SN 1976, trú huyện Thường Tín, Hà Nội).

Theo cáo trạng, do mâu thuẫn về đất đai với gia đình bà Lê Thị Phú (dì ruột của bị cáo, trú cùng địa phương), khoảng 13h ngày 24/1/2014, Thanh đã dùng gạch ném trúng đầu ông Vũ Đình Hàng, là chồng bà Phú gây thương tích 10%. Điều đáng nói, khi xảy ra mâu thuẫn tranh chấp, ông Hàng không hề gây hấn gì mà chỉ đứng cầm điện thoại chụp ảnh việc Thanh chăng dây thép gai quanh mảnh đất tranh chấp. Hơn nữa, ông Hàng còn là thương binh nặng, mất 60% sức khỏe.

Tại tòa, Thanh thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình, đồng thời xin lỗi vợ chồng ông Hàng. Xét thấy bị cáo có trình độ văn hóa thấp, hiểu biết pháp luật hạn chế, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo 7 tháng tù giam.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Trà (Báo Giao thông)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN