Trả thù giùm bạn, nhóm bán kẹo kéo đâm chết người

Chủ đích đối tượng nhắm đến là Hận nhưng lúc nói chuyện phải quấy Cường lại quay sang gây hấn với bạn của Hận. Cường cùng nhóm bạn tìm đánh anh này và gây nên vụ án mạng.

Chiều 12/12, tin từ cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh TP.HCM cho biết đang tạm giữ 5 nghi can để làm rõ về hành vi “giết người” và “gây rối trật tự công cộng”. Liên quan đến vụ án này, hiện Công an quận Bình Thạnh đang truy xét đối tượng cầm đầu Nguyễn Huy Cường (22 tuổi, quê Kiên Giang).

Trả thù giùm bạn, nhóm bán kẹo kéo đâm chết người - 1

5 nghi can tham gia vụ án đang bị công an tạm giữ

Theo thông tin điều tra bước đầu, trong một lần đi chơi Nguyễn Hữu Hận (23 tuổi, quê Tiền Giang) cùng người yêu vào khách sạn ngủ qua đêm. Đi chung nhóm có cô gái tên Châu (chưa rõ lai lịch), là bạn gái của Cường, vì không có chỗ ngủ nên xin Hận vào ngủ chung. Cường biết chuyện Hận và bạn gái của mình vào khách sạn ngủ nên rất bực tức, từ đó dẫn tới mâu thuẫn.

Một lần Cường thấy Hận bán hàng rong tại quán nhậu thuộc địa bàn phường 22, quận Bình Thạnh liền đến gây sự. Thấy Hận bị dọa nạt, anh Trần Thanh Trà (24 tuổi, quê Cần Thơ), là bạn của Hận đến can thiệp. Lúc này Cường quay sang gây hấn với anh Trà nhưng được người dân can ngăn nên Cường bỏ về.

Biết Hận và anh Trà hay đi bán về sẽ đi qua cầu Sài Gòn, Cường rủ thêm 5 người bạn cùng đi bán kẹo kéo và 4 thanh niên khác (chưa rõ lai lịch) cầm hung khí chặn đường. Khi anh Trà và người bạn về đến cây cầu trên thì bị nhóm của Cường đuổi đánh.

Trong lúc ẩu đả, anh Trà bị một vết đâm gây thương tích nặng. Dù được đưa đi bệnh viện cấp cứu ngay sau đó nhưng anh Trà đã không qua khỏi. Cường và nhóm đối tượng trên tẩu thoát khỏi hiện trường.

Qua công tác điều tra, phá án nhanh vào 14h chiều cùng ngày Công an quận Bình Thạnh đã lần lượt bắt giữ được 5 nghi can tham gia vụ việc là Nguyễn Thanh Liêm (19 tuổi, quê Vĩnh Long), Châu Huy Trường, Bùi Hữu Hòa (đều 16 tuổi, quê Kiên Giang), Ngô Tấn Tới (19 tuổi, quê Cà Mau) và Dương Hoàng Thanh (20 tuổi, quê Cần Thơ). Cơ quan điều tra vẫn đang mở rộng điều tra, truy xét Nguyễn Huy Cường và các đối tượng có liên quan để làm rõ. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Nguyễn (Infonet)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN