Trả thù cho bạn, 4 thanh niên cùng vào tù

Biết bạn bị đánh trước đó, cả 4 thanh niên rủ nhau đi đánh người trả thù. Gặp một nhóm thanh niên đang ngồi nhậu, cả 4 người lao vào đánh chém làm 2 người bị thương.

Ngày 27-3, TAND thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt các bị cáo Trần Công Nghĩa (SN 1995) 3 năm tù giam, Võ Ngọc Hiếu (SN 1996) 18 tháng tù giam, Nguyễn Tấn Lưu (SN 1995, đều ở xã Nhơn Phong) 9 tháng tù giam và Văn Hồng Huyền (SN 1997, ở phường Nhơn Thành) 9 tháng tù giam, về tội “Cố ý gây thương tích”.

 

Trả thù cho bạn, 4 thanh niên cùng vào tù - 1

Trần Công Nghĩa, Võ Ngọc Hiếu, Nguyễn Tấn Lưu và Văn Hồng Huyền (từ phải qua trái) tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, để trả thù cho bạn mình là Trần Văn Nghiêm (ở xã Nhơn Phong) bị nhóm thanh niên ở cầu Trảy, xã Nhơn Hạnh đánh trọng thương trước đó, đêm 5-7-2014 Nghĩa đã rủ Hiếu, Lưu và Huyền đến cầu Trảy tìm đánh trả thù. Lúc đến cầu Trảy cả nhóm thấy Lương Ngọc Sơn, Nguyễn Văn Lợi, Võ Văn Huyện (ngụ ở địa phương) đang ngồi nhậu trên đầu cầu.

Không hỏi han gì, Huyền lấy cây đánh mạnh vào lưng của Lợi, Nghĩa được Hiếu hỗ trợ đã chém trúng cổ tay Lợi và chém khủy tay Sơn. Bị đánh quá bất ngờ nhóm của Lợi bỏ chạy nên nhóm Nghĩa cũng bỏ về.

Qua giám định thương tật, Lợi bị tổn hại sức khỏe tỷ lệ 12%, Sơn bị tổn hại 9% sức khỏe.

Sau khi gây án Hiếu, Lưu bị bắt tại nhà; Lưu tự nguyện bồi thường cho gia đình nạn nhân 5 triệu đồng. Riêng Nghĩa và Huyền bỏ trốn, bị bắt theo lệnh truy nã.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thức (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN