Trả hồ sơ vụ NV Điện lực “ăn” cả chục tỷ đồng

Sau 2 ngày xét xử, TAND tỉnh Đồng Nai quyết định trả hồ sơ vụ án “Tham ô”, “Cố ý làm trái quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng” làm thất thoát gần 10 tỉ đồng tại Điện lực Biên Hòa (thuộc Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đồng Nai).

Chiều 27/6, TAND tỉnh Đồng Nai tuyên trả hồ sơ cho VKSND tỉnh Đồng Nai đề nghị điều tra lại đối với một số tình tiết trong vụ án và hành vi phạm tội của các bị cáo, các bên liên quan.

Trong quá trình xét hỏi và tranh luận, HĐXX cho rằng có 3 vấn đề cần được làm rõ là số tiền bị thiệt hại của Điện lực Biên Hòa là 9,75 tỉ đồng hay nhiều hơn; số tiền từng bị cáo chiếm đoạt là bao nhiêu và xác định lại tội danh "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" đối với bị cáo Lại Bá Cường (nguyên trưởng phòng Tài vụ Kế toán của Điện lực Biên Hòa).

HĐXX cũng đề nghị xem xét lại trách nhiệm của cá nhân và tập thể lãnh đạo Điện lực Biên Hòa đã để các bị cáo phạm tội, gây thất thoát trong thời gian dài không bị phát hiện.

Như Báo Người Lao Đông đã thông tin, ngày 26/6, TAND tỉnh Đồng Nai đưa ra xét xử sơ thẩm đối với 7 bị cáo trong vụ án “Tham ô”, “Cố ý làm trái quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng" trong đó bị cáo Vũ Hoàng Đang (28 tuổi, nhân viên thu ngân Điện lực Biên Hòa) và Hồ Thanh Trúc (31 tuổi, nhân viên ngân hàng An Bình) bị truy tố về hành vi tham ô, chiếm đoạt gần 10 tỉ đồng.

Ngoài ra, liên quan vụ án, các cán bộ, nhân viên khác của Điện lực Biên Hòa, gồm: Trương Thị Ngọc Thảo (49 tuổi, tổ trưởng thu ngân quầy), Đồng Ngọc Thanh (37 tuổi, tổ trưởng thu ngân quầy), Nguyễn Thị Thủy (46 tuổi, kế toán), Đào Ngọc Phước (46 tuổi, trưởng phòng thu ngân), Lại Bá Cường (47 tuổi, trưởng phòng kế toán) bị đưa ra xét xử về tội “Cố ý làm trái quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo X.Hoàng (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN