Trả cước taxi bằng điện thoại cướp của tài xế taxi khác

Thiếu tiền tiêu xài, Tiến và Nghiệp siết cổ, đâm vào bụng tài xế taxi ở Hòa Bình để cướp điện thoại và tiền. Hai đối tượng tiếp tục bắt 1 chiếc taxi khác xuống Hà Nội, rồi lấy 1 chiếc điện thoại vừa cướp được... “thanh toán” cước.

Ngày 28.7, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết vừa bàn giao các đối tượng: Đinh Văn Nghiệp (19 tuổi), Quách Văn Tiến (20 tuổi, cùng trú ở xã Tân Dân, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) cho Công an TP.Hòa Bình điều tra theo thẩm quyền.

Nghiệp và Tiến bị tình nghi gây ra vụ tấn công và cướp tài sản của một tài xế taxi trên địa bàn TP.Hòa Bình hôm 15.7.

Trả cước taxi bằng điện thoại cướp của tài xế taxi khác - 1

Hai đối tượng Nghiệp và Tiến tại cơ quan điều tra.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 3h ngày 16.7, tổ tuần tra thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động (PK20 - Công an TP.Hà Nội) tuần tra trên đường Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm), phát hiện 3 thanh niên đi cùng xe máy gồm Nghiệp, Tiến và Đinh Văn Thoan (SN 1985, cũng trú ở xã Tân Dân, Mai Châu).

Quá trình kiểm tra, Tiến khai 1 chiếc điện thoại anh ta mang theo là đồ vừa trộm cắp được. Ngay sau đó, tổ công tác PK20 đã bàn giao 3 đối tượng cho Công an phường Mễ Trì làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, Nghiệp và Tiến khai nhận: Khoảng 23h ngày 15.7, hai đối tượng này bắt taxi đi từ Hòa Bình về Hà Nội. Trên đường đi, do không có tiền nên Nghiệp và Tiến bàn bạc cướp tài sản của tài xế taxi.

Khoảng 1 tiếng sau, khi chiếc xe taxi đến địa phận tổ 11, phường Thái Bình (TP.Hòa Bình), Nghiệp và Tiến dùng áo siết cổ, đâm vào bụng tài xế taxi rồi lục soát, lấy đi 2 điện thoại di động và 600 nghìn đồng. Sau đó các đối tượng rút chìa khóa xe taxi, bỏ đi rồi bắt một chiếc taxi khác trốn xuống Hà Nội.

Do không có tiền trả cước taxi, 2 đối tượng đã đưa 1 chiếc điện thoại vừa cướp được "thanh toán" cho tài xế rồi gọi điện cho Thoan đến đón. Khi 3 đối tượng đi chung 1 xe thì bị lực lượng cảnh sát cơ động phát hiện, kiểm tra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN