TPHCM: Nghịch tử sát hại dã man cha ruột

Sau nhiều lời to tiếng vì chuyện tiền bạc, đứa con bất ngờ cầm dao cắt cổ người cha rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

TPHCM: Nghịch tử sát hại dã man cha ruột - 1

Dãy nhà trọ nơi xảy ra vụ việc

Ngày 9/7, Công an Q.Tân Phú (TPHCM) đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan điều tra làm rõ vụ án Giết người xảy ra tại căn phòng trọ nằm trong hẻm 75 đường Lý Thánh Tông (P. Tân Thới Hòa). Nạn nhân được xác định là một người đàn ông tên Hảo (52 tuổi).

Thông tin ban đầu, trưa 8/7, nhiều người dân quanh dãy nhà trọ trên nghe tiếng cãi vã gay gắt giữa ông Hảo và người con trai là Ngô Quang Hiếu (26 tuổi). Theo những người hàng xóm, nguyên nhân vụ việc là do giữa 2 cha con ông Hảo có mâu thuẫn tiền bạc. Khoảng 1h trưa, tiếng cãi vã bỗng nhiên dừng hẳn, nhiều người thấy Hiếu vội vã đóng cửa phòng và bỏ đi.

Chiều cùng ngày, vợ ông Hảo về nhà thì hốt hoảng phát hiện thi thể chồng với vết cắt ở cổ, nằm gục trên vũng máu. Công an Q. Tân Phú sau đó đã có mặt, khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai các nhân chứng.

Khai báo với công an, vợ ông Hảo cho biết sau khi cắt cổ cha, Ngô Quang Hiếu có gọi điện thoại cho bà này để thông báo việc mình làm rồi tắt máy. Nửa tin nửa ngờ, người vợ sau khi vừa tan ca đã vội vã trở về và phát hiện chồng mình đã tử vong.

Tung quân truy tìm, tối 8/7, lực lượng chức năng nhanh chóng phát hiện, bắt giữ được Ngô Quang Hiếu khi đối tượng này đang lẩn trốn tại một căn nhà trên địa bàn Quận 11. Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình.

Được biết, Hiếu có tiền sử nghiện ma túy và có dấu hiệu mắc bệnh thần kinh.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hiền Minh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN