TP.HCM: Liên tục bắt 24 tên cướp

Bọn cướp trang bị quần áo của lực lượng bảo vệ dân phố, dùng roi điện, gậy dân phòng cùng với số đông áp đảo nạn nhân để cướp.

Ngày 27/11, Cơ quan CSĐT Công an quận 7 – TPHCM cho biết đã bắt khẩn cấp 17 đối tượng gây ra nhiều vụ cướp tài sản xảy ra trên địa bàn quận 7 và huyện Nhà Bè. Trong đó, Cô Khương Duy (ngụ quận 7) và Nguyễn Thủy Hoàng (cùng sinh năm 1988, ngụ huyện Nhà Bè) là hai tên cầm đầu.

Ngày 21/7, phát hiện chị Hồ Thị Bảo Trân (ngụ huyện Nhà Bè) một mình điều khiển xe máy hiệu Luvias lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Thọ nên cả nhóm bám theo.

Khi đến gần chân cầu Phước Kiển (huyện Nhà Bè), chúng ép chị Trân vào lề đường, dùng roi điện trấn áp rồi cướp xe của nạn nhân.

Ngày 21/8, Duy, Hoàng và đồng bọn rảo xe trên đường Nguyễn Hữu Thọ (gần chân cầu Phước Kiển 2, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè). Khi phát hiện chị Nguyễn Thị Chuyên (ngụ huyện Nhà Bè) điều khiển xe Attila một mình trên đường, cả bọn ép xe khống chế và cướp xe máy.

Trong lúc cơ quan công an đang tiến hành điều tra các vụ cướp trên thì ngày 18/9, chúng lại cướp xe máy hiệu Yamaha Tarus của chị Hồ Thị Kim Chi (ngụ huyện Nhà Bè) ngay trong đường nội bộ khu dân cư Thái Sơn.

Chưa lại đó, đến ngày 5/10, phát hiện chị Nguyễn Thị Diễm Thúy điều khiển xe máy hiệu Yamaha Nouvo trên đường Phạm Hữu Lầu (gần chân cầu Cống Dinh, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè), bọn chúng đuổi theo ép ngã nạn nhân rồi cướp xe tẩu thoát.

* Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân cho biết đã triệt phá và bắt giữ một băng cướp gồm 7 tên khi chúng đang chuẩn bị roi điện, quần áo dân phòng để đi gây án.

7 đối tượng bị bắt giữ, gồm: Nguyễn Hồng Đức, Ngô Văn Sơn, Nguyễn Tấn Phát (cùng SN 1995), Trần Văn Thành (SN 1992), Nguyễn Văn Hậu, Nguyễn Văn Phải (cùng SN 1994, ngụ quận Bình Tân) và Nguyễn Thành (SN 1987, ngụ tỉnh Kiên Giang).

Chúng khai, do cần tiền ăn chơi nên tụ lại thành băng nhóm đi cướp. Để khó bị phát hiện, cả bọn trang bị trang phục của lực lượng bảo vệ dân phố cùng roi điện, gậy dân phòng, sau đó chặn người đi đường để giả vờ kiểm tra rồi khống chế nạn nhân cướp tài sản.

Qua điều tra, bước đầu cơ quan công an xác định Đức, Sơn, Thành, Phát, Thành có hành vi “cướp tài sản”, còn Phải và Hậu có hành vi “không tố giác tội phạm”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T. Tiến (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN