Tóm gọn 10 người khai thác gỗ sưa bằng 4 kg thuốc nổ

Sau nửa tháng tuần tra, các chiến sĩ lực lượng Đồn biên phòng Cà Roòng (huyện Bố Trạch, Quảng Bình) phát hiện và bắt giữ hai nhóm đối tượng cùng tang vật 4,1 kg thuốc nổ cùng 35 kg gỗ sưa trái phép.

Chiều 30/4, Thượng tá Phạm Hồng Khanh, Đồn trưởng đồn biên phòng Cà Roòng, cho biết đã bắt giữ 10 người sử dụng thuốc nổ khai thác gỗ sưa trái phép và bàn giao cho công an tỉnh Quảng Bình xử lý.

Trước đó, vào ngày 28-4, khi đang tuần tra tại khu vực bản Cờ Đỏ thuộc xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, các chiến sĩ của đồn biên phòng Cà Roòng phát hiện một nhóm 5 đối tượng gồm: Bùi Thế Hiên, Trần Văn Thủy, Trần Quang Thành, Trần Văn Đường và Trần Văn Thường (tất cả đều trú ở xã Sơn Trạch) đang vận chuyển trái phép 2,3 kg thuốc nổ và 5 kg gỗ sưa.

Cách đó nửa tháng, một nhóm khác gồm 5 đối tượng: Trần Mạnh Dũng, Trần Tiêm, Trần Đức Bắc, Trần Đức Thắng và Trần Mạnh Sỹ (trú tại xã Hưng Trạch, Bố Trạch) cũng bị bắt khi đang lén lút vận chuyển 1,8 kg thuốc nổ và 30 kg gỗ sưa.

Theo lời khai của các đối tượng trên, thuốc nổ được dùng để khai thác gỗ sưa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H.Phúc (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN