Tóm băng nhóm chuyên dàn cảnh cướp xe

Trước khi sa lưới pháp luật, băng cướp khét tiếng do Thành “Bake” cầm đầu đã thực hiện trót lọt 12 vụ cướp tài sản, 9 vụ trộm cắp tài sản…

Chiều 1/7, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) – Công an TP.HCM xác nhận vừa triệt phá băng cướp nguy hiểm chuyên dàn cảnh cướp xe máy, tài sản của người đi đường.

Băng nhóm bị điều tra về hành vi cướp tài sản và trộm căp tài sản gồm: Phạm Văn Thành (tự Bake, SN 1984, quê Nam Định, tạm trú quận Tân Bình, TP.HCM), Võ Hoài Đương (SN 1984, quê Tây Ninh), Lê Văn Phụng (SN 1986, ngụ quận Tân Phú), Trần Đức cảnh (SN 1988, quê Quảng Ninh, tạm trú huyện Bình Chánh), Trần Hữu Việt (tự Mập SN 1985, quê Tây Ninh, tạm trú quận 11), Lê Chí Sùng (tự Chảy, SN 1974, ngụ quận 5).

Cơ quan chức năng cũng lệnh bắt khẩn cấp các đối tượng Nguyễn Trường An (tự Tý, SN 1977, ngụ quận Tân Phú), Nguyễn Hoài Tâm (SN 1977, quê Long An), Lê Văn Hùng (SN 1966, ngụ quận 4, TP.HCM) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Tóm băng nhóm chuyên dàn cảnh cướp xe - 1

Đại ca Phạm Văn Thành tại cơ quan điều tra

Theo cơ quan điều tra, đây là băng cướp rất nguy hiểm, gồm nhiều đối tượng bất hảo từng có nhiều tiền án, do tên Thành “Bake” cầm đầu. Phải mất hơn 5 tháng ròng theo dõi, các trinh sát thuộc Công an TP.HCM mới “úp sọt” thành công cả băng cướp này.

Băng cướp này khai nhận, đã thực hiện trót lọt 12 vụ cướp và 9 vụ trộm cắp tài sản trên các địa bàn quận 11, 12, Phú Nhuận, Tân Phú và Tân Bình lấy tiền ăn chơi trác táng.

Hàng ngày 6 đối tượng trên đi trên 3 xe gắn máy lảng vảng quanh các khu vực thuộc địa bàn quận 11, 12, Phú Nhuận… để rình “mồi”.

Tóm băng nhóm chuyên dàn cảnh cướp xe - 2

Băng cướp táo tợn sa lưới sau khi gây 12 vụ cướp, 9 vụ trộm cắp

Khi phát hiện người đi đường, nhất là phụ nữ điều khiến phương tiện có giá trị, một đối tượng sẽ vượt lên dùng chân đạp nạn nhân ngã ra đường. Sau đó, hai đối tượng khác giả vờ tốt bụng đến dựng xe nạn nhân dậy nhằm tạo cơ hội cho đồng bọn cướp xe tẩu thoát.

Ngoài ra, băng cướp này còn rình rập xung quanh các tuyến đường nếu phát hiện người nào say rượu đang ngủ, bọn chúng sẽ lục soát lấy tài sản, thậm chí trộm cả xe máy bỏ trốn.

Đơn cử như, khoảng 2h sáng 16/6/2013, tên Thành “Bake”, Việt, Sùng điều khiến xe máy đi kiếm “mồi” trên đường Nguyễn Quang Bích, phường 13, quận Tân Bình và phát hiện anh Đ. Q.H. (SN 1984, ngụ quận Tân Bình) điều khiến xe máy hiệu Sirius đang lưu thông trên đường.

Tóm băng nhóm chuyên dàn cảnh cướp xe - 3

Tang vật vụ án

Lúc này Thành tăng tốc vượt lên đạp anh H. ngã nhào ra đường. Sùng giả vờ đỡ anh H. đứng dậy để tên Việt cướp xe máy tẩu thoát. “Ăn hàng” thành công, 3 tên cướp đem xe máy nạn nhân đi bán và chia tiền nhau tiêu xài.

Một vụ khác, khoảng 22h giữa tháng 6/2013, Thành, Oai, Việt, Sùng đi xe gắn máy trên đường Trường Sơn (quận Tân Bình) thì phát hiện một người đàn ông đi ô tô 7 chỗ đậu vào một nhậu để ăn uống. Khi người đàn ông này vừa vào bên trong, Thành “Bake” tiếp cận lấy một túi xách (bên trong có 12 triệu đồng) tẩu thoát.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và truy bắt những tên cướp còn lại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hưng Văn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN