Tới chơi nhà bạn gái nhí rồi làm "chuyện người lớn"

NT kêu TT vào buồng ngủ rồi thực hiện hành vi giao cấu. Tuy nhiên sau đó, NT phát hiện một bạn của cô bé nhìn thấy nên dừng lại và ra về.

 

 

Tới chơi nhà bạn gái nhí rồi làm "chuyện người lớn" - 1

Tòa cho rằng bị cáo NT thiếu sự chăm sóc, dạy dỗ của gia đình nên đã giảm án 1 năm tù. Ảnh: Tân Châu.

Tại phiên phúc thẩm hôm 26/2, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã tuyên án 4 năm tù với NT (SN 21/10/2000, ngụ Long An) về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Theo cáo trạng, ngày 6/12/2014, NT đến nhà của TT (SN 2008) chơi. Tại đây, NT kêu TT vào buồng ngủ của cha mẹ cô bé và thực hiện hành vi giao cấu.

Khi đang thực hiện hành vi giao cấu, NT phát hiện một bạn của TT nhìn thấy nên dừng lại và ra về.

Đến khoảng 13h ngày 7/12/2014, mẹ cháu TT nghe bạn con mình kể lại sự việc. Sau đó, mẹ của TT liền mời mẹ của NT qua nhà giải quyết.

Tại nhà của cha mẹ TT, NT thừa nhận đã hai lần quan hệ tình dục với cô bé. Mẹ của TT sau đó tố cáo sự việc tới cơ quan công an. Tại cơ quan điều tra, NT khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên sơ thẩm, tòa tuyên án 5 năm tù với NT. Còn tại phiên phúc thẩm hôm qua, HĐXX xét thấy cha mẹ bị cáo ly hôn, bị cáo thiếu sự săn sóc, giáo dục, dạy dỗ… nên đã tuyên án 4 năm tù đối với NT.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tân Châu (Tiền Phong)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN