Tình tiết mới vụ nghi vấn bố đổ xăng tự thiêu cùng con gái

Tuy đã ly hôn được hơn chục năm, nhưng vợ chồng ông D thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Vụ việc càng kinh hoàng khi người dân phát hiện người đàn ông cùng con gái cháy bùng bùng trong căn nhà cấp 4.

Một ngày sau vụ thảm án khiến 2 bố con tử vong xảy ra tại phường Trung Sơn Trầm (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) vẫn khiến người dân bàng hoàng. 

Tình tiết mới vụ nghi vấn bố đổ xăng tự thiêu cùng con gái - 1

Ngôi nhà cấp 4 xảy ra sự việc.

Tìm về địa phương, nhiều người dân cho biết, vào khoảng 2h45 ngày 9.2 có nghe thấy tiếng kêu cứu phát ra từ căn nhà của bà Chiến (vợ ông Văn Tiến D, 49 tuổi).

Khi người dân đến, phía trong căn nhà cấp 4, sát ngôi nhà cao tầng của nạn nhân nhìn thấy khói bốc nghi ngút. Mặc dù xông vào ứng cứu, nhưng do thương tích quá nặng nên cả hai bố con ông D đều tử vong.

Người dân cũng cho biết, ông D và vợ đã ly hôn giữa năm 2004 nhưng vẫn ở chung cùng một mảnh đất. Vợ nạn nhân làm nghề buôn bán thực phẩm ở chợ. Ông D và vợ có chung 2 người con - một nam, một nữ.

Căn nhà cấp 4 nơi xảy vụ hỏa hoạn được xây cho cô con gái ở. Cô gái này đã tốt nghiệp đại học. Theo dư luận địa phương, hai vợ chồng ông D thường xuyên xảy ra cãi vã.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Duy Điệp - Tổ trưởng tổ dân phố cho biết chính quyền địa phương hoàn toàn bất ngờ trước sự việc xảy ra. Sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo địa phương đã báo lên cơ quan chức năng đến hiện trường điều tra nguyên nhân, làm rõ sự việc.

Về phía người vợ ông Đ, khi đến trụ sở công an báo tin, tâm trạng bà tỏ ra hoảng loạn. Bà nói rằng, khi vừa mở cửa để đi chợ sớm bị chồng tạt axít vào người. Do chạy kịp nên người phụ nữ chỉ bị thương nhẹ.

Theo lãnh đạo Công an thị xã Sơn Tây, khi cơ quan công an chuẩn bị pháp y tử thi thì gia đình nạn nhân kiên quyết từ chối.  

Hiện sự việc tiếp tục được làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhất Nam/ĐSPL
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN