Tình tiết mới nghi án nữ sinh bị hiếp, quay clip khống chế

Theo thông tin từ Công an huyện Triệu Sơn cho biết đối tượng T đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực, hiện tại T vẫn chưa nói được, phía công an đang củng cố hồ sơ vụ việc

Trao đổi với PV, ông Lê Kim Sơn, Trưởng công an xã Văn Sơn, huyện Triệu Sơn cho biết, sau khi nhận được tin báo của nhân dân về việc L.Đ.T (SN 1990, ngụ xã Nông Trường, huyện Triệu Sơn) bị người nhà cháu H. khống chế đem về nhà văn hóa thôn, cơ quan chức năng đã tới hiện trường để giải quyết. Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Công an huyện Triệu Sơn xử lý theo thẩm quyền.

Tình tiết mới nghi án nữ sinh bị hiếp, quay clip khống chế - 1

Ông Lê Kim Sơn, Trưởng công an xã Văn Sơn, huyện Triệu Sơn trao đổi với PV Báo GĐ&XH

Ông Sơn cho biết sự việc xảy ra qua bản tường trình của cháu H: Sáng ngày 17/11, cháu H hiện đang là học sinh cấp 3 được T gọi điện nói đi có việc rồi đưa H xuống nhà nghỉ Ngọc Điệp (TP Thanh Hóa). Do có quen biết T từ trước nên H đã đồng ý cùng đi, tại đây, T đã ép H phải quan hệ tình dục, trong quá trình hiếp dâm H, T đã chụp lại ảnh, quay clip để khống chế H bắt H phải bỏ học để đi với T. T nói nếu không đi thì hắn sẽ bán H cho 1 ông già 50 tuổi, tung clip sex lên mạng rồi dọa chích ma túy cho nghiện ngập.

Sau khi được về nhà, do quá hoảng sợ H đã gọi điện cho bố mẹ (đang làm việc ở Đồng Nai) kể lại sự việc. Đến chiều cùng ngày, khi T gọi điện ép H tiếp tục đi với hắn thì người thân của H (được mẹ H. gọi điện thông báo), đã đi theo và bắt được T đang đứng đợi H ở đầu xã. Sau đó người nhà H đã khống chế được T đưa về nhà văn hóa thôn, tại đây trong lúc giằng co thì người dân có phát hiện chiếc điện thoại của T văng ra, kiểm tra thì thấy bên trong có rất nhiều hình ảnh, clip quay lại cảnh T hiếp dâm cháu H. Chiếc điện thoại sau đó đã được công an huyện Triệu Sơn thu giữ để phục vụ công tác điều tra.

Tình tiết mới nghi án nữ sinh bị hiếp, quay clip khống chế - 2

Nhà văn hoá nơi T bị người dân bắt giữ để báo với lực lượng chức năng

Sau khi sự việc xảy ra nạn nhân L.T.H phải lánh nạn qua bên nhà ông bà ngoại ở, không tin những gì vừa mới xảy ra, với tâm trạng hoang mang, lo sợ H cho biết: Đây không phải là lần đầu T ép cháu quan hệ, trước đó T đã khống chế đưa cháu 2 lần vào nhà nghỉ tại thị trấn Triệu Sơn để thoả mãn thú tính.

Sáng 17/11 cháu đi học bị T đón đường tại ngã 4 Giắt, yêu cầu cháu lên xe và trở xuống thành phố. Sau khi quan hệ, quay clip xong T liên tục đe doạ cháu, cháu rất sợ van xin mãi T mới đưa cháu về nhà.

Tình tiết mới nghi án nữ sinh bị hiếp, quay clip khống chế - 3

Ngôi nhà cấp 4 nghèo nàn nơi 3 chị em H sinh sống

Ông Lê Kim Thành bác ruột cháu H cho biết: H là con đầu, bố mẹ đi làm ăn ở trong Nam, các cháu ở nhà với ông bà nội. Sau khi sự việc xảy ra cháu khóc suốt, không ăn uống gì. Biết được tin bố mẹ cháu H đã bắt xe sắp về đến nhà.

Toàn bộ người thân gia đình luôn phải túc trực thường xuyên tại nhà cháu H sau khi sự việc xảy ra để động viên cháu và phòng ngừa những hành động thiếu suy nghĩ. Chúng tôi mong cơ quan công an nhanh chóng đưa vụ việc đau lòng này ra trước pháp luật.

Hiện cơ quan công an huyện Triệu Sơn đã vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Gia Hân (Gia đình xã hội)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN