Thủ đoạn của kẻ mạo danh công an “chém gió” để lừa đảo

Sự kiện: Tin pháp luật

Trong dáng vẻ của một người đàn ông thành đạt, Hoàng quảng cáo mình là trinh sát công an có nhiều mối quan hệ rồi để lừa đảo lấy tiền tiêu sài.

Thủ đoạn của kẻ mạo danh công an “chém gió” để lừa đảo - 1

 Hoàng tại cơ quan điều tra.

Ngày 30.9, Trung tá Cao Giang Nam – Phó Trưởng Công an TP.Thái Bình (tỉnh Thái Bình) cho biết, đang tạm giữ Trần Văn Hoàng (36 tuổi, ở huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, tạm trú ở phường Bồ Xuyên, TP.Thái Bình) để điều tra, làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, khoảng 14h30 ngày 23.9, tại quán cà phê O2, đường Hai Bà Trưng (TP.Thái Bình), Hoàng đang giả danh cán bộ Công an Thái Bình nhận 90 triệu đồng để xin việc làm cho anh Đoàn (ở huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) thì bị Công an TP.Thái Bình bắt quả tang đưa về trụ sở.

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, Công an TP.Thái Bình xác định, Hoàng đã có gia đình nhưng không có nghề nghiệp ổn định. Để có tiền tiêu xài cá nhân, Hoàng nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người đi xin việc.

Hoàng tự quảng cáo với nhiều người mình là trinh sát công an có nhiều mối quan hệ, có khả năng “chạy” việc vào các cơ quan Nhà nước. Để bị hại tin tưởng mỗi lần gặp gỡ Hoàng luôn ăn mặc gọn gàng, chỉnh tề. Sau đó, Hoàng yêu cầu bị hại chuyển tiền cùng hồ sơ cá nhân trước để đối tượng “chạy” việc.

Thủ đoạn của kẻ mạo danh công an “chém gió” để lừa đảo - 2

Tang vật cơ quan điều tra thu giữ.

“Hoàng không có khả năng xin việc, cũng không quen ai có khả năng xin việc. Tuy nhiên, đối tượng vẫn nói với người xin việc là có khả năng xin việc ở cơ quan Nhà nước, xin chuyển vào biên chế, xin chuyển trường về gần nhà cho giáo viên”, Trung tá Nam cho biết.

Chỉ huy Công an TP.Thái Bình cho biết, với thủ đoạn trên, Hoàng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 3 bị hại với số tổng số tiền 250 triệu đồng.

Tuy nhiên, Công an TP.Thái Bình tình nghi Hoàng còn lừa đảo nhiều người khác nên đang tiếp tục mở rộng điều tra. Công an TP.Thái Bìn cũng đưa thông báo, ai là bị hại của đối tượng thì tới công an thành phố để được giải quyết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN