Thiếu tiền nhà trọ, đi cướp iPhone 6 của du khách Hàn

Sau chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng, tổ đặc nhiệm hình sự Công an quận 1 liên tục bắt giữ nhiều đối tượng cướp giật tài sản của người dân và du khách.

Thiếu tiền nhà trọ, đi cướp iPhone 6 của du khách Hàn - 1

Bí thư Đinh La Thăng cùng Chủ tịch TP.HCM trong buổi làm việc với công an quận 1.

Ngày 2.3 công an quận 1, TP.HCM vẫn đang tạm giữ Nguyễn Văn Đăng (17 tuổi, ngụ quận 2) để điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản.

Trước đó, vào tối 1.3, Đăng đi bộ khu vực phố Tây để tìm “con mồi”. Khi đến đường Phạm Ngũ Lão, phát hiện nữ du khách người Hàn Quốc cầm điện thoại iPhone 6 đi bộ trên đường nên áp sát giật phăng điện thoại rồi tháo chạy vào hẻm. Do theo dõi từ trước nên tổ đặc nhiệm hình sự công an quận 1 đã truy đuổi theo khống chế Đăng ngay lập tức.

Tại cơ quan công an, Đăng khai hành nghề đánh giày và thiếu tiền đóng nhà trọ nên đi cướp điện thoại.

Thiếu tiền nhà trọ, đi cướp iPhone 6 của du khách Hàn - 2

Sau chỉ đạo của Bí thư, công an quận 1 liên tục lập được chiến công khi bắt giữ nhiều đối tượng cướp giật tài sản. Trong ảnh đối tượng Nguyễn Văn Đăng bị công an lấy lời khai về tội cướp giật.

Cũng vào trưa cùng ngày, tổ trinh sát quận 1 tuần tra trên đường Hàm Nghi thì phát hiện thanh niên đi xe máy hiệu Mio có biểu hiện khả nghi nên âm thầm bám theo. Đến giao lộ Hàm Nghi – Tôn Thất Đạm, thanh niên áp sát giật điện thoại của cô gái rồi phóng đi.

Bị cảnh sát truy đuổi, đối tượng tăng ga tháo chạy trên phố đi bộ Nguyễn Huệ rồi chạy ngược chiều về nhà thờ Đức Bà khiến nhiều người hoảng sợ. Tuy nhiên, chạy được một đoạn ngắn tên này bị đặc nhiệm đá ngã xe khống chế.

Đối tượng được đưa về trụ sở khai tên là Nguyễn Triệu Phú (23 tuổi), có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào sáng 28.2, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong và Giám đốc Công an thành phố Trung tướng Lê Đông Phong đã đến biểu dương các chiến sĩ Công an quận 1 vừa phá nhanh đường dây sản xuất ma túy có cả súng, lựu đạn. 

Tại đây, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng đề nghị lực lượng công an cần trấn áp tội phạm xây dựng thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình và yêu cầu công an thành phố kéo giảm tội phạm trong vòng 3 tháng tới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN