Thiếu nữ bị rạch mặt vì mâu thuẫn trên facebook

Ngày 5.5.2015, TAND quận Thanh Khê (thành phố Đà Nẵng) tuyên phạt Hồ Thị Tuyết Nhi (SN 1971, quận Thanh Khê) 12 tháng tù giam về tội Cố ý gây thương tích.

Theo lời khai tại tòa, Nhi là bạn của chị gái em Nguyễn Thị Thanh Uyên (SN 1999). Tối 10.9.2014, Uyên lên facebook, nhắn tin nói chuyện và xảy ra mâu thuẫn với Nhi. Chiều hôm sau, Uyên nhắn tin hẹn Nhi đến một quán internet để “nói chuyện phải trái”.

Thiếu nữ bị rạch mặt vì mâu thuẫn trên facebook - 1


Mâu thuẫn trên thế giới ảo khiến Nhi ngồi tù  

Nhi mua một chiếc dao lam giấu vào túi quần và nhờ bạn chở đến chỗ hẹn. Do chưa biết mặt, Nhi đứng trong quán gọi nhiều tiếng. Uyên không ra mà đứng trong quán chửi và gọi Nhi đến chỗ mình đang ngồi.

Chỉ nói được vài câu, Nhi dùng tay trái tát vào má trái, rồi dùng chân đá vào Uyên. Uyên cố chống trả thì bị Nhi rút dao lam rạch vào má trái một đường khá dài để lại thương tích 15%.

Tại phiên tòa, vết thương của Uyên đã lành nhưng để lại vết sẹo lớn trên má. Uyên cho biết, cứ cách nhau 40 ngày lại đến bệnh viện khám, thẩm mỹ với hy vọng xóa vết sẹo.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngự Bình ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN