Thiếu nữ 17 sát hại mẹ cướp vàng lãnh án

Lợi dụng nhà vắng người, Ngân cùng người tình lên kế hoạch cướp dây chuyền vàng từ cổ mẹ, khi bị phát hiện, cả hai liền xông tới siết cổ nạn nhân.

Chiều 28/9, TAND tỉnh Bến Tre đã tuyên phạt Nguyễn Thị Kim Ngân (17 tuổi, ngụ xã An Hiệp, H.Ba Tri, Bến Tre) 18 năm tù về tội giết người và cướp tài sản; Đặng Văn Út (30 tuổi, ngụ xã Song Phú, H.Tam Bình, Vĩnh Long) tử hình về tội giết người, cướp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, Ngân là cô gái mới lớn ham chơi, bỏ học. Trong thời gian làm việc tại Sài Gòn, Ngân quen và có thai với Đặng Văn Út là con nghiện lâu năm. Cả hai đã chung sống với nhau như vợ chồng từ năm 2011.

Ngày 14/8, Ngân và Út về quê thăm mẹ là bà Trịnh Thị Cương (ngụ tại xã An Hiệp, H.Ba Tri, Bến Tre), xin mẹ cho Út tá túc vài bữa nhưng không được bà Cương đồng ý.

Đang lúc túng thiếu lại sẵn bực tức trong người, cả 2 lên kế hoạch ra tay cướp giật sợi dây chuyền 4 chỉ trên cổ bà Cương.

Nhân lúc em gái và bố không có nhà, cả hai pha sẵn thuốc ngủ vào nước sâm lừa mẹ uống. Khi nghĩ bà Cương đã ngủ say, cả 2 liền đến gỡ sợi dây chuyền. Bất chợt bà Cương tỉnh giấc, kêu cứu thì liền bị Ngân và Út siết cổ, nhét giẻ vào miệng.

Xong xuôi, cặp tình nhân còn kéo bà Cương xuống sàn nhà, lấy dây cột chân, xích tay vào giường rồi bỏ trốn.

Sáng hôm sau khi mọi người phát hiện vụ việc thì bà Cương đã tử vong.

Sau nhiều ngày lẩn trốn, đến ngày 19/8, Ngân và Út bị bắt khi đang lẩn trốn tại Bến Tre. Cả hai khai nhận sau khi cướp được dây chuyền, bán được 9 triệu đồng và đã dùng số tiền đó để mua heroin.

Được biết đối tượng Út từng tham gia mua bán ma túy cho một số con nghiện trên địa bàn Vĩnh Long. Ngoài ra, đối tượng này cũng từng có tiền án về trộm cắp tài sản khi lấy xe máy của người quen. Khi Công an Vĩnh Long chuẩn bị bắt giữ thì Út cùng Ngân về quê để lẩn trốn.

Tại thời điểm xét xử, Ngân đã mang bầu hơn 8 tháng và tỏ ra rất ăn năn, hối hận về những gì đã gây ra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo M.Đức tổng hợp (Vietnamnet)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN