Thiếu niên điên cuồng chém cậu ruột, lãnh án 12 năm

Người cậu đùa giỡn lấy điện thoại không trả, đứa cháu điên cuồng dùng dao chém liên tiếp 6 nhát vào người cậu ruột khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sáng 26-11, tại UBND xã Ea Hồ (huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk), TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa lưu động và tuyên phạt Y Niên M’lô (SN 1997, ngụ xã Ea Hồ) 12 năm tù về tội "Giết người".

Thiếu niên điên cuồng chém cậu ruột, lãnh án 12 năm - 1

Y Niên M’lô trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng, ngày 30-5, anh Y Bron M’lô (ngụ cùng xã) - là cậu ruột của Y Niên M’lô - đến nhà Y Niên M’lô chơi. Tại đây, anh Y Bron M’lô đã đùa giỡn bằng cách lấy 1 chiếc điện thoại di động (trị giá 300.000 đồng) của bị cáo và không trả. Sau một lúc cự cãi, Y Niên M’lô đã dùng 1 con dao phát cỏ điên cuồng chém liên tiếp 6 nhát vào đầu, cổ, vai, tay và hông của anh Y Bron M’lô, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo C. Nguyên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN