Thầy giáo dùng búa khống chế, hiếp, cướp trên đường phố

Sau khi nhậu, một thầy giáo ra đường ép cô gái vào một con hẻm để hiếp dâm, cướp tài sản rồi còn buộc nạn nhận về nhà nghỉ để quan hệ thêm 2 lần nữa.

Ngày 6-7, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa phúc thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thế Anh (SN 1992 tuổi, nguyên giáo viên dạy nhạc Trường Tiểu học Trần Phú, thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) 3 năm tù về tội “Hiếp dâm” và 3 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt 6 năm tù.

Thầy giáo dùng búa khống chế, hiếp, cướp trên đường phố - 1

Nguyễn Thế Anh tại phiên tòa sơ thẩm

Theo bản án, khoảng 1 giờ ngày 30-5-2014, sau khi nhậu với bạn bè, thầy giáo Thế Anh chạy xe máy từ phòng trọ của bạn ở đường Hồ Tùng Mậu (TP Buôn Ma Thuột) để về huyện Krông Ana. Khi ra đến cổng, Thế Anh nhìn thấy 1 chiếc búa đinh nên nhặt cho vào tay áo khoác mang theo. Khi đến gần khu vực ngả ba đường Lê Duẩn - Giải Phóng (TP Buôn Ma Thuột), Thế Anh nhìn thấy chị Đ.T.T.D (là nhân viên của Bưu điện TP Buôn Ma Thuột) đang đi xe máy một mình nên quay đầu xe lại đuổi theo và yêu cầu chị D. dừng xe để hỏi chuyện, nhưng chị D tiếp tục bỏ chạy. Thế Anh phóng xe lên phía trước, ép xe nạn nhân vào lề đường rồi dùng búa đe dọa, khống chế, buộc chị D. đi bộ vào đường Phan Kiệm (cách nơi để xe khoảng 4m) rồi thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau đó, Thế Anh yêu cầu chị D. đưa hết tài sản gồm 20.000 đồng và 1 chiếc điện thoại di động (nhãn hiệu Iphone 4). Chưa dừng lại, Thế Anh tiếp tục đe dọa, khống chế, ép chị D. cùng đi đến một nhà nghỉ gần đó rồi tiếp tục thực hiện hành vi đồi bại 2 lần nữa. Đến khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, chị D. khóc lóc, van xin nên Thế Anh chở chị D. đến khu vực tượng đài liệt sĩ rồi để nạn nhân đi về nhà còn mình quay về phòng trọ bạn ngủ. Sau đó, chị D kể lại sự việc với gia đình rồi trình báo công an và Thế Anh bị bắt.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 14-3, TAND TP Buôn Ma Thuột tuyên phạt bị cáo Thế Anh 8 năm tù về tội hiếp dâm, 4 năm tù về tội cướp tài sản. Thế Anh kháng cáo và cho rằng giữa mình và chị D. có mối quen biết từ trước, có sự đồng thuận trong lúc quan hệ. Tại phiên tòa phúc thẩm, TAND tỉnh Đắk Lắk nhận định, trong lần đầu ở ngoài đường, việc quan hệ là trái với ý muốn của nạn nhân nên cấu thành tội hiếp dâm; đối với 2 lần sau không đủ căn cứ để khẳng định bị cáo hiếp dâm nạn nhân nên giảm hình phạt xuống còn 3 năm tù về tội hiếp dâm và 3 năm tù về tội cướp tài sản.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo C. Nguyên (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN