Thấy công an, khách mua dâm ôm quần tháo chạy

Lúc công an ập vào khách sạn kiểm tra bất ngờ, ngoài 2 cặp bị bắt quả tang đang thực hiện hành vi mua bán dâm còn có một vị khách vì hoảng sợ mà ôm quần áo leo qua cửa sổ trốn chạy.

Ngày 12/11, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Thủ Đức TP.HCM cho biết vừa triệt phá đường dây mại dâm trên địa bàn do Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (SN 1968, ngụ phường 26, quận Bình Thạnh) điều hành. Hiện đối tượng này đang nuôi con nhỏ nên được cho tại ngoại phục vụ điều tra.

Trước đây, "tú bà" Hạnh tổ chức hoạt động mại dâm tại khu vực Bến xe Miền Đông, quận Bình Thạnh quy tụ hàng chục cô gái đến từ các tỉnh miền Tây. Do bị đánh động nên Hạnh chuyển địa bàn hoạt động ra địa bàn quận Thủ Đức.

Thấy công an, khách mua dâm ôm quần tháo chạy - 1

Đối tượng Đinh Thiên Vũ tại cơ quan điều tra

Qua công tác nắm tình hình, Công an quận Thủ Đức đã phát hiện đường dây trên và lên kế hoạch triệt phá. Vào khoảng 17h30’ chiều 6/11, trinh sát Công an quận Thủ Đức bất ngờ kiểm tra hành chính khách sạn D.A (phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức). 

Tại phòng 2 và 3 của khách sạn trên, tổ công tác bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Còn ở phòng số 7, một vị "khách làng chơi" hoảng sợ vội ôm quần áo leo qua cửa số thoát thân, bỏ lại cô gái bán dâm.

Ba cô gái bán dâm khai nhận được Hạnh điều đến khách sạn D.A bán dâm cho khách với giá 2,5 triệu đồng. Trong đó ba cô gái chỉ được hưởng 1,1 triệu đồng. Mở rộng điều tra, công an bắt giữ được Hạnh và Đinh Thiên Vũ (SN 1977, ngụ thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước), là chồng của Hạnh.

Tại cơ quan điều tra, Hạnh khai nhận khi khách có yêu cầu thị sẽ điều "chân dài" đến tận nơi phục vụ. Mỗi lần các cô gái bán dâm giá 500 ngàn đồng thì họ chỉ được nhận 200 - 300 ngàn đồng, phần còn lại là "phí" môi giới của Hạnh. Vũ làm nhiệm vụ chở gái bán dâm đến khách sạn. 

Công an quận Thủ Đức đã tạm giữ hình sự đối với Đinh Thiên Vũ để điều tra về hành vi "môi giới mại dâm". 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Nguyễn (Infonet)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN