Thanh Hóa: Giả làm từ thiện, trộm cắp hàng loạt

Với danh nghĩa đi bán hàng cho người khuyết tật, Nam và Độ đã trộm cắp nhiều tài sản có giá trị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 13-3, Công an huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) cho biết vừa bắt giữ hai đối tượng là Nguyễn Văn Nam (SN 1991) và Hoàng Văn Độ (SN 1992), đều ngụ ở huyện Quảng Xương về hành vi chuyên lợi dụng việc đi bán hàng cho trung tâm trẻ mồ côi và người tàn tật để trộm cắp tài sản tại các cơ quan, doanh nghiệp.

Theo Công an huyện Tĩnh Gia, Nam là cộng tác viên của trung tâm hỗ trợ việc làm người tàn tật và trẻ mồ côi Thanh Hóa. Sau đó Nam đã rủ thêm Độ cùng đi bán hàng như tăm, bút, đồ lưu niệm tại các cơ quan công sở, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn huyện Tĩnh Gia.

Thanh Hóa: Giả làm từ thiện, trộm cắp hàng loạt - 1

Nam và Độ tại cơ quan công an. Ảnh: Thái Thanh

Khi vào các cơ quan, không thấy người hoặc lợi dụng sơ hở thì cả hai trộm cắp các tài sản có giá trị như máy tính xách tay, điện thoại di động, Ipad… rồi tẩu thoát.

Cũng theo cơ quan công an, chỉ tính từ đầu tháng 3-2013 cho đến khi bị bắt, hai đối tượng đã gây ra hàng chục vụ trộm cắp tài sản. Điển hình là vào ngày 3-3, hai đối tượng đã liên tiếp gây ra hai vụ trộm cắp máy tính xách tay tại ban quản lý dự án và UBND huyện Tĩnh Gia.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ để trả lại tài sản cho những người bị hai đối tượng trên lấy cắp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đặng Trung ( Pháp Luật Tp.HCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN