Thanh Hóa: Bắt Hùng "cụt" buôn vũ khí, ma túy

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Phạm Văn Hùng (ngụ xã Thạch Quảng, Thạch Thành) để điều tra về hành vi sản xuất ma túy và mua bán, tàng trữ súng quân dụng.

Đại tá Trần Văn Thực, người phát ngôn báo chí Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết khoảng cuối năm 2013, công an phát hiện đường dây mua bán, tàng trữ sản xuất vũ khí và hoạt động mại dâm ở dốc Eo Trăn (Thạch Quảng, Thạch Thành). Công an xác định Phạm Văn Hùng (Hùng “cụt”) là nghi can cầm đầu.

Để tránh bị theo dõi, Hùng xây dựng trang trại chăn nuôi nhưng bên trong là một khu biệt thự gồm nhiều phòng nghỉ, phòng karaoke, quán cà phê nhằm mua bán ma túy, vũ khí và hoạt động mại dâm.

Khi bắt giữ Hùng "cụt", công an bắt quả tang bên trong trại chăn nuôi có ba cặp mua bán dâm. Qua khám xét nơi ở của Hùng, công an thu giữ hai khẩu súng quân dụng, gần 40 viên đạn, 36 vỏ đạn, 100 viên hạt kích nổ, 10 kg chì để sản xuất súng hoa cải và nhiều dao kiếm, bình xịt hơi cay…

Hùng khai nhận từng có mối quan hệ với một số giang hồ ở Hà Nội, Hải Phòng…, các đối tượng này thường hỏi mua súng nên Hùng mày mò chế tạo súng để bán. Hùng cũng khai nhận nuôi gái mại dâm để phục vụ cho khách qua lại trên địa bàn huyện Thạch Thành (Thanh Hóa).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đặng Trung ( Pháp Luật Tp.HCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN