Thảm sát trong gia đình: Giết mẹ, đâm vợ con và tự sát

Một vụ thảm sát trong gia đình vừa xảy ra vào rạng sáng ngày 14-10, tại tổ dân phố 4, phường Ba Đồn (thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) khiến 2 người chết và 2 người nguy kịch.

Vào khoảng 1 giờ sáng 14-10, nhiều người dân sống gần nhà anh Nguyễn Văn H. (SN 1976, trú tại tổ dân phố 4, phường Ba Đồn, thị xã ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) nghe tiếng ồn ào, la hét kêu cứu từ phía nhà anh H. vọng ra.

Khi mọi người chạy tới, nhìn thấy máu chảy lênh láng quanh sàn nhà. Vào bên trong nhiều người phát hiện anh H và mẹ ruột là bà Lâm Thị Ninh (SN 1930) đã chết do bị dao đâm vào vùng ngực.

Thảm sát trong gia đình: Giết mẹ, đâm vợ con và tự sát - 1

Ngôi nhà nơi xảy ra thảm sát trong gia đình.

Vợ anh H. là chị Lâm Thị Tý (SN 1979) và con trai (SN 2003) trong tình trạng nguy kịch. Sau đó hai mẹ con chị Tý đã được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Bình và chuyển vào bệnh viện Trung ương Huế ngay trong đêm.

Đến 7 giờ sáng cùng ngày, thi thể anh H. đã được gia đình đưa đi an táng.

Theo nguồn tin riêng của phóng viên, hung thủ trong vụ án mạng chính là anh H.

Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra vụ việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Phúc (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN