Yên Bái: 3 bố con tử vong trong tư thế treo cổ

Theo báo cáo ban đầu, ba bố con anh Phạm C.T. được phát hiện tử vong tư thế treo cổ. Trước đó, anh T. chém một người em khiến người này phải đi cấp cứu.

Tối 12.11, trao đổi với PV, ông Hoàng Hữu Khanh – Bí thư Đảng ủy xã Đại Lịch (Văn Chấn, Yên Bái) cho biết, khoảng 16 giờ cùng ngày, người dân phát hiện anh Phạm C.T. (32 tuổi) cùng 2 con tử vong tại nhà.

Danh tính 2 cháu bé được xác định là Phạm V.C. (11 tuổi, đang học lớp 5) và Phạm V.Đ. (6 tuổi, đang học lớp 2).

Vụ thảm sát ở Yên Bái

Thông tin ban đầu, nguyên nhân anh T. tử vong là do tự tử.

Ông Khanh cho biết, theo báo cáo ban đầu, 3 bố con anh T. được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ. Trước đó, khoảng 15 giờ cùng ngày, anh T. chém một người em khiến người này bị trọng thương phải đưa đi cấp cứu. Hiện người bị chém đã qua cơn nguy kịch.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Đại Lịch, anh T. lập gia đình với chị Đào T.C. (cùng ở xã Đại Lịch). Hai người từng chuyển khẩu vào miền Nam làm ăn và vừa trở về địa phương. Tuy nhiên, thời điểm xảy ra sự việc, chị C. đã không có ở địa phương một thời gian.

Thông tin ban đầu, nguyên nhân anh T. tử vong là do tự tử.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Văn Chấn phối hợp cùng các đợn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Yến Bái điều tra làm rõ nguyên nhân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Vụ tự tử ở Yên Bái Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN