Thảm án ở Hà Giang: Nghi phạm từng sát hại con ruột

Trước khi gây ra thảm án chém 4 người chết, 1 người bị thương, Tuấn có tiền sử tâm thần và từng sát hại con ruột mình.

Thảm án ở Hà Giang: Nghi phạm từng sát hại con ruột - 1

Vụ thảm án khiến nhiều người dân thấy bàng hoàng. (Ảnh Gia Phan)

Liên quan đến vụ án đặc biệt nghiêm trọng tại thôn Tả Ngảo, xã Tân Trịnh, huyện Quang Bình (tỉnh Hà Giang) làm 5 người thương vong, trong đó 4 người đã chết (2 nam, 2 nữ), trao đổi với PV, Đại tá Lê Văn Canh, Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Hà Giang cho biết, đã bắt giữ Phù Minh Tuấn (sinh năm 1984), nghi phạm gây ra vụ án.

Thông tin ban đầu, rạng sáng 1.12, Tuấn cầm dao chém ông Phù Láo Tả (SN 1957) và cháu Phù Thị Tuyết (SN 2014). Tiếp đó, Tuấn cầm dao xuống nhà chém bà Tải Thị Mở (SN 1965) và anh Phù Láo Sán (SN 1990).

Sau khi phát hiện vụ việc, anh Phù Văn Thịnh (SN 1993), là dân quân đã đến hiện trường ngăn cản hành vi phạm tội của Tuấn thì bị đối tượng cầm dao chém tại chỗ.

Do bị chém trọng thương, ông Tả, cháu Tuyết, bà Mở và anh Thịnh đã tử vong. Riêng anh Phù Láo Sán đang được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Các nạn nhân tử vong đều là người thân của Tuấn.

Đại tá Lê Văn Canh cho biết thêm, Tuấn bị mắc bệnh tâm thần, vào cuối năm 2014 đối tượng đã sát hại con ruột. Tuy nhiên do anh ta có dấu hiệu bệnh tâm thần nên các cơ quan chức năng đưa Tuấn đi điều trị bắt buộc tại bệnh viện.

Tháng 7.2016, đối tượng được bệnh viện kết luận đã khỏi bệnh nên cho xuất viện. Tuy nhiên, gần đây đối tượng có biểu hiện tâm thần và gây ra vụ án nghiêm trọng.

Hiện tại cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ án mạng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Thảm án 4 người chết ở Hà Giang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN