Tha thiết xin tòa giảm án cho người giết cha

Kêu vợ dọn hàng ra bán không được, Thếnh mắng chửi rồi đánh vợ. Khi con trai của vợ “ra tay” bảo vệ mẹ, Thếnh dùng dao chém anh này tử vong.

 

Ngày 13-4 TAND TP.HCM xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thếnh (SN 1961, ở huyện Bình Chánh) 6 năm tù về tội giết người.

 

Bà NTS (SN 1952) từng có một đời chồng và có hai người con nhưng do chồng bà hy sinh trong chiến tranh nên phải một mình nuôi con. Sau đó, bà gặp Thếnh ít hơn mình 11 tuổi rồi cả hai dọn về sống chung, không đăng ký kết hôn.

 

Tha thiết xin tòa giảm án cho người giết cha - 1

Bị cáo Thếnh.

Quá trình sống chung, Thếnh thường chửi mắng, đánh đập bà. Dù thương mẹ nhưng anh NTM (con riêng của bà S.) chẳng thể làm gì được, vì nghĩ Thếnh là chồng của mẹ mình.

Cho đến tối ngày 5-10-2014, Thếnh đi uống rượu về, nói bà S. dọn hàng ra bán nhưng bà không chịu. Khi cả hai dọn cơm ra ăn thì cự cãi với nhau.

M. cũng mới đi uống rượu về, nghe tiếng cãi nhau của mẹ mình với Thếnh thì M. can thiệp. Khi Thếnh đang tắm, M. thì dùng tay đánh bị cáo. Tức giận, Thếnh lấy con dao gần đó đâm M. tử vong.

Tại tòa, đại diện cho bị hại tha thiết tòa xin giảm ánh cho Thếnh, đồng thời không yêu cầu bồi thường. Theo đại diện của bị hại (con gái nạn nhân M.), Thếnh là ông nội của mình nên nỗi đau của gia đình Thếnh cùng là của gia đình mình.

“Bà nội năm nay tuổi cũng đã cao, các cô, các chú phải chu cấp để nuôi bà hằng ngày. Vì thế, con nghĩ, nếu mình yêu cầu bồi thường thì bà sẽ rất khó khăn. Trước đây ba con rất thương bà nên con sẽ tha thứ cho ông nội và không yêu cầu bồi thường.”.

Theo tòa, trong vụ án này, anh M. có một phần lỗi vì đánh Thếnh trước và là nguyên nhân làm bị cáo gây án. Hơn nữa, Thếnh mới phạm tội lần đầu nên đã được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Vì thế, tòa đã tuyên án như trên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo NGỌC THÂN (Pháp luật TPHCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN