Tên cướp có súng ở Huế bị bắt khi vào nhà dân xin ăn

Danh tính nghi phạm được xác định là Nguyễn Văn Nghĩa (20 tuôi, ngụ xã Tân Sơn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An). Nghĩa bị các trinh sát hình sự bắt giữ khi đang vào một nhà dân để xin ăn.

Tối nay (7.8), Đại tá Nguyễn Văn Thanh, Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, cơ quan công an đã bắt được nghi phạm mang súng đi cướp xe máy SH xảy ra trên địa bàn vào chiều 6.8.

Vụ bắt giữ được thực hiện vào lúc 19h30 tối nay tại nhà ông Lê Trung Vinh ở thôn Bạch Thạch, xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc. Vào thời điểm trên, lực lượng trinh sát Công an huyện Phú Lộc ập vào khống chế và bắt gọn nghi phạm sau gần 30 giờ gây án.

Tên cướp có súng ở Huế bị bắt khi vào nhà dân xin ăn - 1

Sau gần 30 giờ truy lùng, lực lượng công an đã bắt giữ được nghi phạm có súng gây ra vụ cướp táo tợn.

Danh tính nghi phạm được xác định là Nguyễn Văn Nghĩa (20 tuổi, ngụ xã Tân Sơn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An).  Nghĩa bị các trinh sát hình sự bắt giữ khi đang vào nhà ông Vinh xin ăn. Qua đấu tranh bước đầu, Nghĩa khai nhận mình đã thực hiện vụ cướp xe SH xảy ra vào chiều ngày 6.8 tại phường Phú Bài (thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên- Huế).

Tại thời điểm bị bắt, trong người Nghĩa không có súng, nhưng đối tượng này thừa nhận đã dùng súng bắn trả những người dân truy đuổi sau khi thực hiện vụ cướp trên. Trong quá trình lẩn trốn, Nghĩa đã vứt lại khẩu súng ở trong rừng.

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 6.8, tại địa phận phường Phú Bài, Nghĩa gây ra một vụ cướp xe máy táo tợn. Khi bị nạn nhân và nhiều người dân truy bắt, Nghĩa sử dụng súng bắn trả.

Đến địa phận xã Lộc Điền (huyện Phú Lộc), Nghĩa bị người truy đuổi đạp ngã xe nhưng vẫn kịp bỏ chạy lên khu vực rừng núi ở xã Lộc Điền lẩn trốn. Từ đó cho đến khi bị bắt, Nghĩa đã 2 lần thuê taxi và thuyền máy vượt phá Tam Giang để lẩn trốn nhưng bất thành.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo An Sơn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN