Tên cướp có súng đang bị truy bắt 2 lần lừa người dân

Vào rạng sáng nay (7.8), tên cướp có súng đã lừa một ngư dân và một công nhân để được giúp đỡ hòng tẩu thoát. Hiện lực lượng công an vẫn chưa tìm ra tung tích tên cướp táo tợn này.

Lực lượng công an ở Thừa Thiên-Huế vẫn đang tiếp tục truy bắt tên cướp có súng lẩn trốn ở xã Lộc Điền (huyện Phú Lộc), sau khi gây ra 2 vụ cướp xe táo tợn. Hiện khoảng 100 cảnh sát đang tiếp tục chốt chặn, bao vây khu vực núi ở thôn Trung Chánh, xã Lộc Điền cùng nhiều vị trí trọng yếu khác để truy bắt đối tượng.

Nguồn tin từ cơ quan công an cho hay, khoảng 3h sáng nay, một thanh niên được xác định chính là tên cướp đã lừa một ngư dân để xin được giúp đỡ tẩu thoát nhưng không thành công.

Vào thời điểm trên, ông Trần Nhất Hoàng (61 tuổi, ngụ xã Lộc Điền) đang đánh cá ở khu vực phá Tam Giang, đoạn qua thôn Trung Chánh thì có một thanh niên lội đến nói đang bị giang hồ truy sát và nhờ ông Hoàng chở qua bờ bên kia. Theo lời kể của ông Hoàng, thanh niên này nói giọng Bắc, cao khoảng 1,6m, trên người chỉ mặc quần đùi.

“Người này đưa cho tui 3 triệu đồng rồi nhờ tui chở qua phá. Nhưng vì trời tối, đầm phá hiểm trở nên tui từ chối. Sau khi được tui đưa cho một cái áo, anh ta lội lên bờ bỏ đi”, ông Hoàng kể lại.

Tên cướp có súng đang bị truy bắt 2 lần lừa người dân - 1

Ông Trần Nhất Hoàng đã từ chối chở nghi phạm cướp có súng qua phá Tam Giang vào lúc 3h sáng 7.8.

Trước đó, vào khoảng hơn 0h cùng ngày, công nhân Nguyễn Văn Yên đang ngủ trong cabin xe lu tại công trường thi công quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận thôn Trung Chánh thì có nam thanh niên trong bộ dạng như trên đến đánh thức. Đối tượng kể rằng mình bị giang hồ truy sát, cần mượn điện thoại gọi taxi, nên được anh Yên cho mượn điện thoại. Khi taxi vừa đến cũng là lúc công an ập tới nên đối tượng đã bỏ chạy về hướng phá Tam Giang.

Anh Hoàng Trọng Linh (tài xế Hãng taxi Mai Linh) là người lái xe đến đón nam thanh niên trên. Anh Linh cho biết: Khoảng 0h15 sáng 7.8, anh nhận được yêu cầu đón khách tại quốc lộ 1A đoạn qua thôn Trung Chánh. Thấy khách hàng gọi điện đến có nhiều biểu hiện nghi vấn, cộng thêm đã được cơ quan công an cảnh báo từ trước nên anh Linh đã gọi báo cáo cho tổng đài.

Thực hiện yêu cầu của tổng đài, anh Linh trình báo vụ việc với Công an huyện Phú Lộc. Sau đó, cơ quan công an cử 2 trinh sát ngồi trên xe anh Linh để đến bắt đối tượng. Tuy nhiên, khi đến địa điểm trên, lực lượng trinh sát chưa kịp áp sát thì đối tượng đã bỏ chạy.

Sau hai sự việc trên, gần 100 cảnh sát đã chuyển hướng truy tìm đối tượng ở khu vực nhà dân sống dọc đầm phá ở thôn Trung Chánh và các diện tích nuôi trồng thủy sản tại đây nhưng không mang lại kết quả. Đến 11h ngày 7.8, lực lượng công an đang triển khai truy tìm đối tượng ở khu vực rừng núi Mụ Nhân (thôn Đồng Xuân, xã Lộc Điền) cùng nhiều vị trí trọng yếu khác.

Theo nhiều người dân địa phương, khu vực rừng núi Mụ Nhân địa hình rộng lớn và có nhiều lối thoát nên khả năng tên cướp đã lẩn trốn sang các xã lân cận.

Trung tá Nguyễn Viết Hoàng - Trưởng Công an huyện Phú Lộc - cho biết, đơn vị hiện đang cắt cử nhiều cán bộ, chiến sĩ có kinh nghiệm chia làm nhiều mũi bao vây, truy bắt đối tượng ở khu vực Mũi Né (giáp ranh giữa xã Lộc Điền và thị trấn Phú Lộc) và chốt chặn nhiều ngã đường trên tuyến quốc lộ 1A.

Trước đó, lúc 15h30 ngày 6.8, một người dân trên địa bàn thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên-Huế) đang dừng xe máy màu trắng hiệu SH trước cổng chợ Thần Phù thì bị tên cướp khoảng 20 tuổi tấn công và cướp xe. Sau đó, tên cướp điều khiển xe máy của nạn nhân bỏ chạy theo quốc lộ 1A về địa phận xã Lộc An, huyện Phú Lộc.

Đến đoạn cầu Truồi (xã Lộc An), bị nạn nhân cùng một số người dân bám sát, tên cướp dùng súng bắn trả để thị uy. Tuy nhiên, ngay sau đó, tên cướp đã bị nạn nhân xông tới đạp ngã xe nên phải bỏ lại xe để tháo chạy bộ vào nhà dân gần đó. Tại đây, đối tượng tiếp tục cướp một chiếc xe đạp của người dân rồi bỏ chạy về phía thôn Đồng Xuân, xã Lộc Điền.

Tiếp đó, đối tượng này chạy vào núi Mụ Nhân, thuộc địa phận thôn Đồng Xuân, rồi lẩn trốn trong rừng cây. Trước khi bỏ chạy vào rừng, tên cướp bỏ lại túi xách bên trong có một số giấy tờ tùy thân và biển số xe nghi được làm giả.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo An Sơn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN