Liên tục vào tù vì không bỏ nghề... ăn trộm

Sáng 19.8, TAND TP.Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Phú (SN 1984, Nha Trang) 3 năm tù về tội trộm cắp tài sản.

Liên tục vào tù vì không bỏ nghề... ăn trộm - 1

Bị cáo Nguyễn Thị Phú trước vành móng ngựa.

Theo cáo trạng, vào lúc 9h10 ngày 8.5, Phú (đối tượng có 3 tiền án về tội này, vừa chấp hành xong hình phạt tháng 2.2015) điều khiển xe máy đến gửi tại bãi xe số 100 đường Võ Trứ rồi đi vào chợ Xóm Mới để mua đồ. Khi đến sạp số C39 bán hàng giày dép của chị Hồ Thị Châu Uyên, nhìn thấy chị Lê Thị Kim Xuyến đang ngồi thử giày và để một giỏ xách bên cạnh trong đó có 3 chiếc điện thoại di động và 4.790.000 đồng; Phú lén đến trộm giỏ xách của chị Xuyến rồi bỏ đi thì bị chị Uyên phát hiện tri hô.

Phú sợ nên ném giỏ xách lại rồi bỏ chạy, được một đoạn thì bị anh Trần Ngọc Tân cùng một số người khác nghe tiếng tri hô đuổi theo bắt giữ, đưa Phú vào đội trật tự chợ Xóm Mới rồi báo cho công an.

Theo định giá tổng giá trị tài sản bị trộm cắp là 18.697.000 đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Văn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN