Tài xế xe khách tông chết người rồi bỏ trốn

Trong lúc điều khiển xe khách, tài xế không có giấy phép lái xe lại buồn ngủ nên đã đâm vào người đi đường, khiến 1 học sinh chết, 3 người bị thương nặng. Ngay sau đó, tài xế gây tai nạn đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngày 22-3, Công an thị xã An Nhơn, Bình Định, cho biết đã ra quyết định khởi tố, tạm giam bị can Trần Bảo (SN 1991, ngụ TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế ) về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Trước đó, vào khoảng 6h, sáng 27-2, mặc dù không có giấy phép lái xe nhưng Bảo vẫn điều khiển xe khách trên Tỉnh lộ 636B để đón khách. Khi đến đoạn thuộc thôn Thuận Thái, xã Nhơn An, thị xã An Nhơn, xe gây tai nạn với 3 học sinh Trường THCS Đập Đá và một người dân đi cùng chiều.

Tài xế xe khách tông chết người rồi bỏ trốn - 1

Hiện trường vụ tai nạn làm một học sinh tử vong, sáng 27-2, tại thị xã An Nhơn, Bình Định

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, người dân lập tức đưa 4 nạn nhân đi cấp cứu, riêng Bảo bỏ trốn khỏi hiện trường. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên em Lê Minh Lịch (SN 2001, ngụ tại địa phương) đã tử vong, 3 nạn nhân còn lại bị thương nặng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo A. Tú (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN