Tài xế taxi bị khách đánh bầm dập

Thấy các vị khách bặm trợn yêu cầu chạy lòng vòng, tài xế taxi Thanh sợ bị cướp nên mở bung cửa bỏ chạy. Cửa xe vừa mở, tài xế taxi liền bị những người này lao theo đánh bầm dập.

Chiều 14/9, anh Bùi Văn Thanh, tài xế taxi hãng Vinasun vẫn còn nằm điều trị tại Bệnh viện Hồng Đức (quận Gò Vấp, TP.HCM) vì bị mất nhiều máu và đa chấn thương do bị nhóm khách đi taxi đánh.

Theo anh Thanh, rạng sáng cùng ngày, anh đậu xe taxi trên đường Phạm Ngũ Lão (quận Gò Vấp) để chờ khách. Đang ngồi trong xe thì có hai thanh niên đi tới yêu cầu anh chở về đường Dương Quảng Hàm (quận Gò Vấp). Thấy vẻ mặt bặm trợn lại xăm trổ đầy người nên anh Thanh từ chối không chở. 5 phút sau, hai người này quay lại cùng với một cô gái tiếp tục yêu cầu anh Thanh chở đi nếu không sẽ đập nát xe.

Trước thái độ ngang tàn của các vị khách, anh Thanh buộc lòng phải mở cửa xe để chở. Tuy nhiên, khi chạy gần đến đường Dương Quảng Hàm, cả 3 vị khách yêu cầu anh chở lên quận 12. Thấy thái độ hung hãn, lại có nhiều biểu hiện mờ ám, anh Thành sinh nghi gặp phải bọn cướp. Khi chạy đến khu vực đông người ngã 5 Gò Vấp, anh Thanh liền dừng xe, mở cửa lao ra đường.

Tài xế taxi bị khách đánh bầm dập - 1

Anh Thanh bị mất nhiều máu và đa chấn thương

Vừa mở bung cửa thì anh đã bị hai thanh niên đi trên xe lao theo quật ngã xuống đất rồi đánh tới tấp. Một nhóm thanh niên 5 người có mặt tại đây cũng lao tới đánh “hội đồng” anh Thanh. Sau khi anh Thanh nằm bất tỉnh vì mất nhiều máu, cả nhóm mới chịu bỏ đi.

Anh Thanh được chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Hồng Đức với nhiều vết thương trên ngực, tay.

Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng công an quận Gò Vấp có mặt lấy lời khai nạn nhân để điều tra, làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hải Âu ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN