Tài xế nhanh trí “trói” tên cướp trong xe taxi

Lợi dụng tên cướp sơ hở, tài xế taxi lao ra khỏi xe, khóa chặt cửa taxi rồi tri hô cướp...

Ngày 13.2, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra quận này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Minh Tuấn (25 tuổi, trú tại An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, Tuấn là đối tượng đã sử dụng dao nhọn cướp điện thoại của một phụ nữ rồi chặn đầu xe taxi, khống chế tài xế đưa đi chạy trốn.

Tài xế nhanh trí “trói” tên cướp trong xe taxi - 1
Trần Minh Tuấn tại cơ quan điều tra.
Tuấn khai nhận tại cơ quan điều tra: Do nghiện ma túy nên nam thanh niên này nảy ý định đi cướp tài sản để lấy tiền mua ma túy. Tuấn giấu 1 con dao (loại chọc tiết lợn) trong người rồi lang thang đi tìm “con mồi”.

Vào ngày 5.2, khi đang lang thang ở thị trấn Trâu Quỳ (huyện Gia Lâm, Hà Nội), Tuấn thấy một phụ nữ cầm điện thoại di động trên tay liền lao đến cướp. Khi nạn nhân kháng cự, Tuấn đã dùng dao chém. Rất may, nạn nhân mặc áo khoác dày nên nhát chém của Tuấn chỉ làm rách chiếc áo.

Cướp được tài sản, Tuấn thấy chiếc xe taxi gần đó nên lao đến chặn đầu rồi khống chế lái xe đưa đi chạy trốn. Tuấn khống chế, yêu cầu lái xe đi đến khu vực phố An Dương. Tuy nhiên, thừa lúc Tuấn sơ hở, lái xe bất ngờ thoát ra khỏi xe taxi, khóa chặt cửa lại và tri hô cướp.

Ngay lúc này, tổ công tác Công an phường Yên Phụ đang làm nhiệm vụ gần đó đã kịp thời tới khống chế, bắt giữ đối Tuấn đưa về trụ sở để điều tra.

Vụ việc sau đó được Công an phường Yên Phụ bàn giao cho Công an quận Tây Hồ tiếp tục điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN