Thanh niên đi tù vì người yêu nhí sinh con

TAND tỉnh Khánh Hòa vừa chấp nhận kháng cáo giảm cho bị cáo Nguyễn Văn Tiến (SN 1994) từ bốn năm tù xuống còn ba năm tù về tội giao cấu với trẻ em.

HĐXX nhận định bị cáo có nhân thân tốt, đã bồi thường cho người bị hại 30 triệu đồng và cấp dưỡng nuôi con 1,5 triệu đồng/tháng, được bị hại xác nhận và xin bãi nại. Vì vậy, tòa xem xét giảm án để bị cáo thấy được sự khoan hồng của pháp luật mà an tâm cải tạo tốt.  

Thanh niên đi tù vì người yêu nhí sinh con - 1

Bị cáo Nguyễn Văn Tiến trước vành móng ngựa.

Trước đó, vào dịp Tết năm 2016, Tiến quen biết L. (sinh ngày 13-4-2002). Khoảng 19 giờ (không rõ ngày) vào cuối tháng 2-2016, Tiến chở L. đi chơi và làm “chuyện người lớn” với nhau. Cả hai còn "yêu" nhau thêm vài lần nữa thì L. có thai. Ngày 28-7-2016, L. sinh em bé.

”Ăn trái cấm” của bạn gái nhí, hàng loạt 9X nhận cái kết ”đắng”

Sau khi làm quen, nam thanh niên rủ cô bé mới lớn đi chơi rồi làm chuyện người lớn”. Dù cô bé đồng ý nhưng thanh niên...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Văn (Pháp luật TP.HCM)
Lạm dụng tình dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN