Súng công an nổ khi vây ráp trường gà, 1 người tử vong

Hàng trăm người đã vây lực lượng công an sau cái chết của 1 người có mặt tại trường gà.

Khoảng 15h ngày 18.4, Công an tỉnh Cà Mau phối hợp với Công an thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời vây ráp trường gà tại khóm 4, thị trấn Sông Đốc. Trong lúc vây bắt, công an bắn 3 phát súng chỉ thiên, nhiều người có mặt tại trường gà tháo chạy tán loạn.

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau: Lúc tháo chạy, anh Lê Hoài Bảo (30 tuổi, ngụ khóm 5, thị trấn Sông Đốc) đối đầu với một trinh sát Công an tỉnh Cà Mau. Trong lúc khống chế, súng của trinh sát bị cướp cò (đã lên đạn sẵn), đạn bắn trúng vào sườn phải anh Bảo.
 

Ngay sau đó, lực lượng chức năng tổ chức đưa nạn nhân đi cấp cứu, nhưng không kịp.
 
Sau cái chết của anh Bảo, người nhà cho rằng anh Bảo chết oan, nên đưa thi thể đến khu vực trường gà ở khóm 4, thị trấn Sông Đốc la hét. Vụ việc lôi kéo dòng người hiếu kỳ lên đến hàng trăm người.
 
Súng công an nổ khi vây ráp trường gà, 1 người tử vong - 1
Người dân hiếu kỳ tập trung trước khu vực nhà anh Bảo.
Công an tỉnh Cà Mau đã huy động nhiều lực lượng xuống địa bàn giữ an ninh trật tự.
 
Đến hơn 18h, sau khi được các ban ngành, đoàn thể giải thích, người nhà anh Bảo mới chịu đưa thi thể nạn nhân về nhà cho lực lượng chức năng khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân cái chết.
 
Được biết, anh Bảo có vợ và 2 con nhỏ (1 trai, 1 gái).
 
Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Hạnh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN