Sự mất tích của cô gái trẻ và cuộc gọi bí ẩn (P.Cuối)

Sự kiện: Hành trình phá án

Một sự trùng lặp đã mở ra nút thắt của vụ án, đó là khi cơ quan điều tra đi xác minh vị trí của chủ nhân cuộc gọi cuối cùng cho nạn nhân thì phát hiện ra một người tên Phạm Đình Đương.

Rà soát lại các mối quan hệ bạn bè thì không có gì khả nghi vì Mai ít bạn, sống khép kín. Một điều đáng chú ý là gần đây, Mai có sử dụng mạng xã hội Facebook. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã lần tìm được trang cá nhân của Mai. Những dòng tin nhắn cuối cùng trong hộp thư cho thấy, Mai mới làm quen với một người tên Đương.

Một sự trùng lặp đã mở ra nút thắt của vụ án, đó là khi cơ quan điều tra xác minh tại xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn – vị trí của chủ nhân cuộc gọi cuối cùng dành cho Mai thì phát hiện ra một người tên là Phạm Đình Đương (hộ khẩu thường trú tại xã Sơn Trung). Qua điều tra, Phạm Đình Đương chính là chủ nhân của số điện thoại đã thực hiện ba cuộc gọi cuối cùng cho Mai. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo ANTV
Hành trình phá án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN