Sự mất tích bí ẩn của hai thiếu nữ Mường (Phần 1)

Sự kiện: Hành trình phá án

Sáng 9/9/2014, Công an TP. Hải Phòng nhận được tin trình báo của một người phụ nữ tên Nguyễn Thị Mai (SN 1958, trú tại tỉnh Thanh Hóa) với nội dung: con gái Nguyễn Thị Hằng cùng bạn là Phạm Thị Vân (đều SN 1996, người dân tộc Mường) thuê nhà trọ tại quận Dương Kinh để đi tìm việc làm, nhưng từ ngày 31/8/2014, cả hai cô gái đều mất tích.

Theo nguồn tin, tối ngày 30/8/2014, tại phòng trọ của Hằng và Vân xuất hiện một nam thanh niên lạ mặt. Thanh niên này ở lại phòng trọ của hai cô gái cho đến khoảng 1h sáng mới rời đi. Sáng hôm sau, cả hai ra khỏi phòng trọ và từ đó đến nay không thấy quay lại.

Nhiều giả thuyết được đặt ra xung quanh sự biến mất bí ẩn của hai thiếu nữ Mường. Không loại trừ khả năng, Hằng và Vân bị bắt cóc hoặc bị lừa bán sang nước ngoài.

Mời độc giả đón xem phần 2 Hành trình phá án: "Sự mất tích bí ẩn của hai thiếu nữ Mường" , vào 19h00, 28/08/2015.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo ANTV
Hành trình phá án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN