Sau cữ nhậu, xách dao đâm chết người cùng trọ

Sau khi nhậu, 2 thanh niên nhớ lại việc đã bị người ở chung dãy trọ đánh liền lên kế hoạch trả thù, về nhà lấy dao qua đâm chết người này.

Ngày 24-4, TAND Cấp cao tại TP HCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử đã tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo Đinh Quốc Quân (25 tuổi, quê Phú Thọ) 20 năm tù và bị cáo Trần Đình Nhâm (25 tuổi, quê Hà Tĩnh) 14 năm tù cùng về tội "Giết người".

Trước đó, TAND tỉnh Đồng Nai xử sơ thẩm, tuyên phạt Quân 20 năm tù, Nhâm 14 năm tù cũng tội danh trên. Sau bản án này, cả hai bị cáo đã kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt.

Sau cữ nhậu, xách dao đâm chết người cùng trọ - 1

Hai bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm

Theo bản án sơ thẩm, Quân, Nhâm và anh Nguyễn Đức Sang cùng trọ tại dãy trọ ở phường Trảng Dài, TP phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Trong thời gian này, anh Sang và Quân phát sinh mâu thuẫn. Khoảng 22 giờ ngày 31-5-2015, anh Sang đánh Quân và Nhâm nhưng không gây thương tích.

Ngày 10-6-2015, Quân và Nhâm đến công ty nhận tiền lương rồi đi uống rượu. Sau khi nhậu, nhớ lại việc bị anh Sang đánh, cả hai liền nảy sinh ý định trả thù. Khoảng 22 giờ 30 cùng ngày, đôi bạn về phòng trọ rồi lấy daom cùng đi tìm anh Sang để trả thù.

Thấy Quân sang nói chuyện nhưng nồng nặc mùi rượu anh Sang yêu cầu về ngủ, sáng mai hãy nói chuyện. Vừa nói dứt câu, Nhâm đã xông tới chém vào tay, Quân cũng lao vào đâm anh Sang vào bụng. Anh Sang được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, Quân và Nhâm không đưa ra được tình tiết mới. Sau khi nghị án, HĐXX xét thấy bản án cấp sơ thẩm đã tuyên có căn cứ, đúng người đúng tội nên quyết định bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quốc Chiến (Người lao động)
Trọng án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN