Sát hại hàng xóm vì nghi gia đình mình bị yểm bùa

Ngày 5/4, tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lý Văn Sềnh (36 tuổi, trú tại thôn Hồng Ba, xã Hồng Thái, huyện Na Hang) về hành vi giết người.

Sát hại hàng xóm vì nghi gia đình mình bị yểm bùa - 1

Đối tượng Lý Văn Sềnh. Ảnh: TL

Thông tin ban đầu cho thấy, Lý Văn Sềnh nghi ngờ anh Lý Văn Xuân (31 tuổi, trú cùng địa phương) dùng bùa làm hại gia đình mình dẫn đến lợn, trâu bị ốm, chết. Từ mối nghi ngờ này nên Sềnh đã nảy sinh ý định giết anh Xuân để trả thù. Sềnh mang khẩu súng tự chế đã mua từ trước đến nấp trong bụi cây ven đường thuộc xã Đà Vị (huyện Na Hang, Tuyên Quang) với mục đích chờ anh Xuân đi qua để bắn chết. Một lát sau, Sềnh thấy anh Xuân đi xe máy ngang nên nổ súng. Tuy nhiên, phát đạn bị hụt và anh Xuân đi mất. Sợ bị phát hiện, Sềnh chuyển vị trí cách đó khoảng 400m với quyết tâm trả thù bằng được anh Xuân.

Thời điểm này, Sềnh đã tìm hiểu và được biết anh Xuân đi sửa tivi cho gia đình anh Thái (thôn Khau Pồng, xã Yên Hoa, huyện Na Hang). Sau khi sửa ti vi xong, anh Xuân ở lại ăn cơm và uống rượu cùng gia đình anh Thái. Do uống quá chén nên anh Xuân ra về trong tình trạng không tỉnh táo. Do đó, Sềnh tiếp tục quay lại phục kích và lên đạn chờ anh Xuân đi qua. Đúng lúc này, Sềnh phát hiện anh Xuân đi tới nên đã ngắm súng hướng vào người anh Xuân bóp cò.

Bị trúng đạn, anh Xuân điều khiển xe máy lảo đảo lao xuống rãnh nước. Không dừng lại ở đó, Sềnh cầm súng tiếp tục bắn vào người nạn nhân rồi rời khỏi hiện trường. Rất may, sau khi việc xảy ra, người dân phát hiện và kịp thời đưa anh Xuân đi cấp cứu tại bệnh viện và qua cơn nguy kịch. Nhận được tin báo, Công an tỉnh Tuyên Quang đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của nạn nhân. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định và bắt giữ kẻ gây án là Lý Văn Sềnh. Khi bị bắt, Sềnh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai của Sềnh, sau khi gây án xong đối tượng đã bẻ gãy đôi khẩu súng tự chế vứt tại bìa rừng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Sơn (Gia đình và Xã hội)
Trọng án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN