Sàm sỡ rồi đâm chết cô gái trong quán cà phê võng

Đang nằm nghỉ ở quán cà phê võng, cô gái bị nam thanh niên đến sàm sỡ rồi rút dao đâm chết.

Chiều 14.12, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng trong quán cà phê võng. Nạn nhân là chị N.T.H (23 tuổi, ngụ quận 8, TP.HCM), bị một thanh niên dùng dao đâm chết.

Sàm sỡ rồi đâm chết cô gái trong quán cà phê võng - 1

Công an phong tỏa hiện trường, điều tra vụ án mạng trong quán cà phê võng.

Thông tin ban đầu vụ đâm chết cô gái trong quán cà phê võng: Khoảng 13h cùng ngày, chị H vào quán cơm và cà phê võng trên đường số 6 (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) ăn cơm rồi nằm võng nghỉ ngơi. Đang nằm thì bất ngờ một nam thanh niên (khoảng 30 tuổi) có dấu hiệu say xỉn tiến đến võng chị H trêu ghẹo, sau đó có hành vi sàm sỡ.

Chị H phản ứng lại và bỏ chạy, nhưng bị thanh niên đuổi theo dùng hung khí đâm vào người khiến chị gục tại chỗ và tử vong sau đó.

Đối tượng giết người trong quán cà phê võng sau khi gây án đã vứt hung khí lại hiện trường rồi bỏ chạy, nhưng bị người dân vây bắt giao cho công an.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Bình Chánh cùng với các phòng nghiệp vụ thuộc Công an TP.HCM phong tỏa khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN